| Hotline: 0983.970.780

Chứng khoán, vàng, USD chao đảo vì tin đồn

Thứ Sáu 22/02/2013 , 12:29 (GMT+7)

BIDV cũng đã có thông cáo báo chí khẳng định thông tin lãnh đạo ngân hàng này bị bắt là bịa đặt. Mọi hoạt động của toàn hệ thống BIDV vẫn diễn ra bình thường.

* Điều tra tin đồn lãnh đạo BIDV bị bắt

18g chiều 21-2, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư phát triển VN (BIDV) Trần Bắc Hà đã bác bỏ tin đồn ông bị bắt. “Đây là tin đồn thất thiệt có dụng ý xấu, do một cá nhân, nhóm đầu cơ nào đó tung ra để kiếm lợi” - ông Hà nói.

Cùng ngày, BIDV cũng đã có thông cáo báo chí khẳng định thông tin lãnh đạo ngân hàng này bị bắt là bịa đặt. Mọi hoạt động của toàn hệ thống BIDV vẫn diễn ra bình thường.


Cũng như chứng khoán và USD, thị trường vàng trong ngày 21-2 biến động khá bất thường trước những tin đồn thất thiệt

Ông Trần Bắc Hà cho biết tin đồn ban đầu là một quan chức ngân hàng bị bắt, đến gần trưa tin đồn là một giám đốc chi nhánh BIDV, trưa tin đồn là một phó tổng giám đốc, đến đầu giờ chiều lại nhắm vào chính ông. Ngay sau khi tin đồn được tung ra, giá chứng khoán đã giảm sâu nhất trong vòng nửa năm qua. Tuy nhiên so với nửa năm trước thì khi đó thanh khoản thị trường chứng khoán rất kém, trong khi hôm nay thị trường cực kỳ tốt. Theo ông Hà, như vậy rõ ràng có yếu tố trục lợi.

Tin đồn này cũng làm tỉ giá tăng lên trên 21.000 đồng/ USD, giá vàng cũng tăng mạnh. “Rõ ràng có mục đích xấu, phá hoại thị trường và ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia. Uy tín của cá nhân tôi hay của BIDV chỉ là một phần, nhưng quan trọng hơn là nó đã làm hỏng thị trường. Kẻ trục lợi đã kiếm được món lợi khổng lồ trong ngày hôm nay” - ông Hà bức xúc. Ông Hà cho biết ngay trong chiều 21-2 ban lãnh đạo ngân hàng đã họp bàn phân tích hướng xử lý với thông tin đồn thổi này và báo cáo với Chính phủ, các cơ quan chức năng đề nghị can thiệp.

Dù ông Hà đã lên tiếng bác bỏ nhưng tin đồn trên đã khuynh đảo thị trường vàng, USD và chứng khoán. Chiều 21-2, thị trường chứng khoán bất ngờ sụt giảm rất mạnh vào phiên giao dịch buổi chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN - Index mất đến 18,1 điểm, tương đương 3,66%, còn 476,73 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 5,3%, mạnh nhất trong vòng sáu tháng. Nhiều nhà đầu tư còn lo ngại kịch bản sẽ tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày 22-2. Cũng trong phiên này, thị trường còn xuất hiện một số tin đồn thổi về CPI tháng 2, việc tăng giá xăng.

Ông Huỳnh Anh Tuấn - tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC - cho biết thị trường phản ứng rất nhanh sau tin đồn do lúc này tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng, lại là thời điểm nhiều doanh nghiệp vừa báo cáo lỗ lớn trong quý 4 và năm 2012. Mặt khác, thời gian gần đây quy mô giao dịch của thị trường rất lớn, nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính, do vậy khi gặp yếu tố bất lợi đã đua nhau bán khiến VN-Index giảm sâu nhất trong vòng nửa năm qua.

“Tôi cho rằng có một nhóm nhà đầu tư biết được điểm yếu của thị trường đã lên kế hoạch và hành động. Hiện biên độ biến động giá chứng khoán đã được nới rộng, do vậy thiệt hại càng tăng cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu hành động theo hướng chạy theo đám đông. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc tìm ra đối tượng tung tin đồn, tránh để tình trạng lặp lại gây ảnh hưởng xấu đến thị trường” - ông Tuấn đề nghị.

* Tối 21-2, trả lời qua điện thoại về việc BIDV có đề nghị Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an điều tra vụ tung tin đồn lãnh đạo BIDV bị bắt, phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 Trình Văn Thống cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của tổng cục vào cuộc điều tra.

Ông Thống cho biết những thông tin ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu trục lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tài chính đất nước. Do đó phải có biện pháp đảm bảo ổn định tài chính, không ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ. Ông Thống khẳng định việc tung tin đồn này hết sức nguy hiểm. Vì vậy, tổng cục đã chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Giảm nhẹ vào buổi sáng song từ chiều 21-2, nhiều ngân hàng lớn bất ngờ tăng mạnh giá USD. So với buổi sáng, giá bán USD tại nhiều ngân hàng đã tăng 60-70 đồng/USD. Lúc 16g ngày 21-2 giá bán USD tại nhiều ngân hàng đã tăng 60-70 đồng so với buổi sáng. Cá biệt, lúc 16g20 BIDV đã nâng giá bán USD lên mức kịch trần: 21.036 đồng/USD trước khi giảm về mức 21.000 đồng/USD vào cuối ngày. Nhiều ngân hàng cũng nâng giá bán USD lên mức 21.000 đồng/USD như Vietcombank, ACB. Tại Eximbank, giá bán USD vào thời điểm cuối ngày ở mức 20.990 đồng/USD sau khi leo lên mức 21.000 đồng/USD.

* Giá vàng miếng SJC giảm mạnh vào buổi sáng nhưng bắt đầu tăng tốc vào buổi chiều khi nhu cầu mua vàng tăng và giá vàng thế giới nhích lên. Đến cuối ngày giá vàng SJC bán ra lên đến 44,9 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với buổi sáng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn đến 5,15 triệu đồng/lượng. Ông Nguyễn Công Tường - phó phòng kinh doanh sỉ Công ty SJC - cho biết lượng bán ra trong ngày 21-2 khoảng 800 lượng, không đột biến so với những ngày trước.

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm