| Hotline: 0983.970.780

Chứng nhận 7 giống hồng Đà Lạt

Thứ Năm 24/05/2018 , 09:10 (GMT+7)

Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy chế chứng nhận nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt” cho 7 loại giống hồng được trồng trên địa bàn, căn cứ vào những tiêu chí chất lượng quy định nghiêm ngặt về màu sắc, mùi, vị và hình thái.

Hồng Tám Hải, 1 trong 7 giống hồng được chứng nhận nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt”

7 giống gồm: Hồng Fuju (trái hơi dẹt, trọng lượng bình quân 225g, vỏ màu cam đỏ, ruột mềm, vị ngọt thanh, giòn); hồng Tansung - Si (không hạt hoặc tối đa 2 hạt, trái dạng thuôn, trọng lượng 200 - 250g, khi chín có độ ngọt trung bình); hồng China - Conical (ruột chắc và dẻo, trái dạng hình chén, vỏ màu cam vàng, nặng 200 - 250g); hồng China - Oblong (trái dẹp, có nhiều khía sâu, trọng lượng bình quân 230 - 350g, ruột chín tự nhiên rất dẻo); hồng Vietnam - Oblong (trái hình quả trứng, đỉnh nhọn, trọng lượng 100 - 120g, vị ngọt, nhiều hạt); hồng vuông ông Đồng (trái hơi dẹt, có 4 cạnh, vỏ màu da cam, nặng 150 - 200g, ruột chắc, vị ngọt, không hạt); hồng Tám Hải (trái thuôn dài có 4 khía, trọng lượng bình quân 200 - 250g, ruột nhiều nước, vị ngọt, có từ 1 - 2 hạt). 

Việc chọn lựa và cấp chứng nhận nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt” cho 7 giống hồng sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt được thật - giả; đồng thời giúp nhà nông nâng cao giá trị kinh tế, giữ vững và phát triển diện tích trồng.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.

Bình luận mới nhất