| Hotline: 0983.970.780

Chung tay 'giải cứu' bí đỏ cho nông dân Đăk Lăk

Thứ Sáu 23/06/2017 , 08:04 (GMT+7)

Trước tình trạng hàng ngàn tấn bí đỏ ở tỉnh Đăk Lăk không có đầu ra, nhiều tổ chức thanh niên và người dân ở TP Huế (TT- Huế) đã chung tay “giải cứu”. 

13-05-32_nh
Rất đông người dân tham gia “chiến dịch” giải cứu bí đỏ

Cụ thể, khoảng gần 3.000 tấn bí đỏ được thu hoạch ở Nông trường 717 (xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk) không có thương lái không tới thu mua khiến hàng trăm hộ nông dân lao đao. Người nông dân đành phải bán bí cho thương lái với giá rất bèo chưa từng có (từ 100 - 500 đồng/kg).

Anh Cao Quốc Hải, Phó Bí thư Đoàn trường CĐ Công nghiệp Huế cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhà trường đã tiến hành nhập vào kho hơn 4 tấn bí đỏ. Bên cạnh đó thì đoàn trường cũng đã tổ chức bán bí tại điểm trường với giá 5.000 đồng/kg.

“Hơn 1 ngày qua đã tiêu thụ được hơn 1,5 tấn bí. Ngoài việc bán trực tiếp tại điểm trường, chúng tôi còn có chương trình đặt mua qua trang fan facebook của trường, khách hàng trong địa bàn TP Huế sẽ được ship tận nhà”, anh Hải cho biết them.

Ngoài điểm bán tại trường CĐ Công nghiệp Huế (70 Nguyễn Huệ), thì ở TP Huế còn có nhiều điểm bán khác như tại số 86 Đinh Tiên Hoàng, 63 Bến Nghé, 1 Phạm Thị Liên, 195 Huỳnh Thúc Kháng. Được biết, có khoảng 22 tấn bí đỏ từ Nông trường 717 đã được vận chuyển ra Huế.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.