| Hotline: 0983.970.780

Chương trình Canh tác lúa thông minh ĐBSCL, mùa thứ 3: Khẳng định & lan tỏa

Thứ Sáu 14/04/2017 , 07:10 (GMT+7)

Cty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt vừa tổ chức triển khai chương trình "Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ĐBSCL.

09-38-08_img_1397
Tặng hoa cho những người tham gia chương trình

Đây là mùa thứ 3 sau 2 vụ HT 2016 và ĐX 2016 - 2017, tổ chức tại 13/13 tỉnh ĐBSCL. Mỗi tỉnh có 5 hộ, mỗi hộ dành 0,5ha tham gia mô hình. Chương trình cung cấp giống lúa, phân bón Đầu Trâu cùng gói kỹ thuật, từ làm đất, giao sạ, chăm bón, đến thu hoạch và sau thu hoạch. Ban cố vấn là những chuyên gia nông nghiệp có uy tín...
 

Khẳng định hiệu quả

Ông Ngô Văn Đông, Phó TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền đánh giá: “Năm 2016 cụm từ biến đổi khí hậu (BĐKH) được nhắc đến rất nhiều do những tiêu cực của nó đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là ở ĐBSCL, vùng sản xuất được coi là vựa lúa của cả nước.

Trước tình hình đó, Bình Điền đã có sáng kiến xây dựng chương trình "Canh tác lúa thông minh thích ứng với BĐKH". Chương trình lập tức nhận được sự đồng tình và phối hợp hành động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt. Kết quả đạt được từ vụ HT 2016 và ĐX 2016 - 2017 là rất tốt. Vì vậy, Ban chỉ đạo quyết định tiếp tục tổ chức chương trình vào vụ HT 2017”.

GS.TS Mai Văn Quyền, Trưởng ban Cố vấn chương trình, tính toán: "Nông dân tham gia mô hình sạ 80kg lúa giống/ha, trong khi ngoài mô hình sạ trung bình 141kg. Mô hình bón 70 đơn vị đạm/ha, trong khi ngoài mô hình bà con bón trung bình 170 đơn vị đạm/ha.

Trung bình 1m2 trong mô hình có 469 bông lúa chắc hạt, ngoài mô hình là 539 bông, nhưng bông lúa trong mô hình có 72 hạt chắc thì bên ngoài chỉ có 57 hạt. Kết quả năng suất bình quân trong mô hình là 6,09 tấn/ha, trong khi ngoài mô hình chỉ đạt 5,65 tấn/ha. Chi phí để có 1kg thóc trong mô hình là 2.670 đồng, trong khi bên ngoài là 3.131 đồng. Tổng lợi nhuận trong mô hình cao hơn ngoài mô hình 3,4 triệu đồng/ha".

Ông Nguyễn Hoàng Tám ở huyện Phước Long, Bạc Liêu chia sẻ: “Nhà tui có 6ha trồng lúa Năm 2016 tui tham gia mô hình 0,5ha. Sau sạ 7 bữa, người dân đi ngang bảo ông Tám nhiều ruộng nên lỡ có mất nửa ha cũng chả nhằm nhò gì chớ lúa sạ thưa huếch thế kia lấy đâu ra năng suất cao được. Tui mặc họ, cứ làm theo đúng hướng dẫn của các thầy. Kết quả lúa trong mô hình cây to, cứng, ra bông to, hạt nhiều và chắc, ít ngã đổ và sâu bệnh, giảm lượng phân bón, giảm một nửa số lần xịt thuốc sâu, năng suất lại cao, đạt 772kg/công (7,72 tấn/ha), trong khi thu hoạch ở số ruộng còn lại chỉ đạt 6,9 tấn/ha”.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng nói: “Chương trình giúp cán bộ khuyến nông ở cơ sở lớn lên rất nhiều trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, xử lý tình huống trong sản xuất lúa. Chương trình giúp người trồng lúa tiết giảm đầu tư, tức hạ được giá thành, tăng lợi nhuận, ổn định cuộc sống. Nó có ý nghĩa xã hội”.

Đây cũng là điểm mà ông Trần Văn Khởi, Quyền GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Hồ Văn Chiến, nguyên GĐ Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam… rất tâm đắc. Các ông cho rằng người trồng lúa đang rất khó làm giàu, do ruộng đất không nhiều mà lãi suất đạt 30% như tiêu chí đề ra của Chính phủ thì rất khó; phải có lãi từ 50% trở lên mới đỡ. Muốn có lợi nhuận cao không còn cách nào hơn là hạ giá thành sản xuất xuống. Chương trình Canh tác lúa thông minh… của Bình Điền đã đáp ứng được điều này.

Kết quả 2 vụ sản xuất của chương trình trong năm 2016 và đầu năm 2017 đã được tổng kết, làm rõ, được nhà nông trong toàn vùng công nhận.

Ông Lê Hoàng Tám ở Bạc Liêu khẳng định: “Vụ HT 2017 tui sẽ xử dụng gói kỹ thuật của chương trình cho cả 6ha trồng lúa”.

Như vậy là ông Tám đã làm chủ được kiến thức của gói kỹ thuật canh tác, đã như là một chuyên gia trên đồng ruộng của mình.

Ông Nguyễn Quốc Trung cho biết, ngoài 2,5ha tham gia mô hình, năm nay Sóc Trăng sẽ nhân rộng ra 370ha trong tỉnh. Chương trình không chỉ giúp nông dân làm lúa có lãi cao, mà còn tạo ra sự liên kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân, cùng nhau phát triển bền vững.
 

Tâm huyết và trách nhiệm

Phát động chương trình Cty Bình Điền đã thể hiện mong muốn lớn nhất của mình là cung cấp cho nông dân cả một gói kỹ thuật sản xuất, chứ không chỉ là những sản phẩm phân bón Đầu Trâu chất lượng cao, cập nhật tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới.

Bộ sản phẩm phân bón Đầu Trâu thích ứng với BĐKH cho lúa bảo đảm giải độc mặn, phèn, giảm lượng bón nhờ những hoạt chất làm giảm thất thoát đạm, tăng hiệu qủa sử dụng lân, là những tiến bộ khoa học về phân bón của thế giới mà Bình Điền đang độc quyền nhập khẩu, sản xuất.

Năm 2017 này, Bình Điền lại đưa tới bà con nông dân sản phẩm phân bón vi lượng thông minh, là tiến bộ khoa học mới của Mỹ và Ấn Độ, giúp cây trồng lấy được nhiều nhất chất vi lượng trong phân bón bởi chỉ có rễ cây tiết ra axit nhẹ mới làm tan chất vi lượng và cây lấy ngay được, vi lượng trong phân bón sẽ không bị thất thoát do bay hơi hoặc bị rửa trôi

Ông Nguyễn Tấn Phần ở xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long nói: “Được dự lớp tập huấn, nghe các chuyên gia hàng đầu về sản xuất lúa gồm GS.TS Nguyễn Bảo Vệ, GS.TS Mai Văn Quyền, TS Hồ Văn Chiến, TS Chu Văn Hách, Th.S Phạm Anh Cường… giảng giải, mà thực ra là hướng dẫn rất cụ thể, cặn kẽ, dễ hiểu, dễ áp dụng như: Một số lưu ý bón phân cho lúa vụ hè thu; Quản lý dịch hại tổng hợp IPM; Khâu làm đất và chọn giống lúa vụ hè thu; Quy trình bón phân Đầu Trâu cho lúa… và PGS.TS Mai Thành Phụng triển khai cách ghi chép nhật ký đồng ruộng… thiệt dễ gì nông dân tụi tôi có cơ hội được tiếp xúc với quý thầy”.

Ngoài việc biên soạn, xuất bản cẩm nang "Canh tác lúa thông minh thích ứng với BĐKH" phát cho nông dân, Cty Bình Điền đã tặng 13 tỉnh mỗi tỉnh 1 chiếc máy phun hạt giống để nông dân sạ lúa bằng máy, vừa đạt năng suất gieo sạ cao, vừa bảo đảm mật độ cây lúa trên một đơn vị diện tích.

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.