| Hotline: 0983.970.780

Chương Tử Di bị cáo buộc là "gái gọi"

Thứ Tư 30/05/2012 , 09:01 (GMT+7)

Cư dân mạng Trung Quốc đang sốc trước thông tin Chương Tử Di bị cáo buộc là "gái gọi" cho một loạt chính trị gia.

Báo giới Trung Quốc đang rất thất vọng trước những thông tin không hay về nữ diễn viên Chương Tử Di xuất hiện trên các trang báo điện tử châu Á mấy ngày qua. Đặc biệt là sau khi có tin Tử Di từng là “gái gọi” cho các chính trị gia.

Ngày 28/5, một trang web tiếng Trung nhưng đặt trụ sở tại Mỹ mang tên Boxun đã đăng tải thông tin, nữ diễn viên của Hồi ức một geisha từng làm gái gọi cho một cựu chính trị gia đang bị điều tra. Do đó, hiện Chương Tử Di đang bị cấm rời khỏi Trung Quốc để phối hợp điều tra.


Cư dân mạng sốc trước thông tin Chương Tử Di bị cáo buộc là "gái gọi" cho một loạt các chính trị gia

Trang này đưa tin, Tử Di và người đàn ông này từng gặp gỡ khoảng 10 lần trong vòng từ năm 2007-2011. Nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc nhận khoảng 46 triệu Đài tệ (tương ứng 1,5 triệu USD) cho mỗi lần gặp gỡ. Các cuộc hẹn hò của Tử Di với người đàn ông kia chủ yếu diễn ra tại Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, nguồn tin này còn khẳng định, Chương Tử Di còn làm gái gọi cao cấp cho nhiều quan chức có tiếng của Trung Quốc, bên cạnh mối quan hệ bí mật với người đàn ông kia.

Thông tin gây sốc kể trên đã xuất hiện trên hầu hết các trang báo lá cải của Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc, khiến hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ “tổn hại” nặng nề. 

Tờ báo này cũng đưa ra dẫn chứng thêm rằng, tại kỳ LHP Cannes lần thứ 65 vừa qua, Chương Tử Di đã vắng mặt dù bộ phim mới có cô tham gia diễn xuất Dangerous Liaisons được công chiếu lần đầu tại Pháp. Nguyên nhân chính là do cô đang bị điều tra và không được phép rời khỏi Trung Quốc.


Nữ diễn viên Trung quốc đang bị cấm rời khỏi nước?

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có thông tin xác nhận độ chính xác của tin đồn trên nhưng scandal tình ái này, dù có thật hay không, cũng khiến Tử Di mất đi hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Các cư dân mạng còn bày tỏ sự lo ngại rằng, Chương Tử Di sẽ làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới bởi cô vốn là một ngôi sao Hoa ngữ được báo giới quốc tế đưa tin khá thường xuyên.

Kể từ năm 2009 đến nay, Chương Tử Di liên tục dính “phốt” với giới truyền thông. Khi còn là người yêu của triệu phú người Isarel Vivi Nevo, nữ diễn viên của Tiệc đêm từng khiến công chúng nhức nhối khi công khai âu yếm người tình trên bãi biển. Loạt ảnh “nóng” của Tử Di và Vivi bị đánh giá là “trái với thuần phong mỹ tục của phụ nữ phương Đông”. Cặp đôi này chia tay vào năm 2010 sau khoảng 3 năm gắn bó.

Tiếp đó, vào năm ngoái, Tử Di phải đối mặt với lời cáo buộc biển thủ tiền từ thiện. Người trợ lý của Tử Di đã đứng ra gánh hết tội với lời lý giải có sai phạm trong việc liệt kê sổ sách để bảo vệ nữ diễn viên Trung Quốc. Tiếp đó, đầu năm 2011, Tử Di lại bi nghi ngờ có quan hệ bất chính với một doanh nhân giàu có đã có gia đình khiến vợ của ông ta nổi giận, thuê người "đe dọa" bằng cách vấy bẩn vào tấm poster quảng cáo trên đường phố Hồng Kông của người đẹp ngay giữa “thanh thiên bạch nhật”.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm