| Hotline: 0983.970.780

Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu MH17 đã hạ cánh an toàn

Thứ Sáu 25/07/2014 , 14:57 (GMT+7)

MAS đã quyết định thu hồi ký hiệu MH17 để tỏ lòng tôn kính đối với 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số bị bắn hạ bằng tên lửa./ "Bằng chứng rõ ràng chứng tỏ MH17 bị tên lửa đất đối không bắn hạ"

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Chuyến bay cuối cùng của máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào lúc 6 giờ 31 (giờ địa phương) ngày 25/7.

Nurulhuda Abdul Hadi, một hành khách người Malaysia, cho biết cô có chút lo lắng khi làm thủ tục lên chuyến bay này từ Amsterdam ngày 24/7 nhưng cô đã tự trấn an mình bằng việc im lặng cầu nguyện trước khi máy bay cất cánh.

Nurulhuda, 26 tuổi, cho biết: "Chuyến bay đã rất êm ả. Trước khi tôi lên máy bay, tôi đã cầu nguyện và chuyến bay đã suôn sẻ. Thực sự tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ mọi người sẽ hủy chuyến bay này."

Mặc dầu đã có thảm họa kép MH370 và MH17, Nurulhuda vẫn khẳng định sẽ tiếp tục bay trên những chuyến bay của MAS. Cô cũng có nhận xét rằng: "MAS là một trong số những hãng hàng không tốt nhất. Tôi nói điều này không bởi vì tôi là người Malaysia mà thực tế MAS là một trong những hãng hàng không mang lại sự thoải mái cho hành khách."

Trước đó, ngày 17/7, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã gặp nạn trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur làm tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Trong một tuyên bố đầu tuần này MAS đã quyết định thu hồi ký hiệu MH17 của chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur từ ngày 25/7. Ký hiệu mới cho chuyến bay trên hành trình này sẽ là MH19, sẽ được khai thác với cùng tần suất như trước đó.

Cũng theo tuyên bố của MAS, việc thay đổi ký hiệu chuyến bay để tỏ lòng tôn kính đối với hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số MH17.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.