| Hotline: 0983.970.780

Chuyến biển cuối năm, ngư dân trúng đậm cá ngừ sọc dưa và ngừ đại dương

Thứ Ba 17/01/2017 , 08:10 (GMT+7)

Những ngày gần đây hàng chục tàu cá ở các tỉnh Nam Trung bộ cập cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) mang đầy ắp cá ngừ sọc dưa và ngừ đại dương. 

Trong 2 ngày từ 11-12/1, chúng tôi có mặt tại cảng cá Hòn Rớ, cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung bộ khi các tàu đánh bắt ở các ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1, đảo Tiên Nữ trở về cập bến. Tết đang đến gần nên không khí làm việc tại cảng hết sức nhộn nhịp. Niềm vui của ngư dân không giấu nổi trên khuôn mặt khi khiêng cá từ khoang tàu lên bờ.

12-03-39_1
Chuyến biển cuối năm, ngư dân trúng đậm cá ngừ
 

Vừa cập cảng bán cá, ngư dân Nguyễn Thanh Hòa, xã Phước Đồng (TP Nha Trang), thuyền trưởng tàu cá KH-95967-TS, phấn khởi cho biết: “Chuyến biển cuối năm tàu tôi đánh bắt khá nhất so với các chuyến biển trước. Tất cả được 37 con cá ngừ đại dương, tương đương khoảng 1,5 tấn, với giá cá hiện nay từ 85.000-110.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 50 triệu đồng, mỗi thuyền viên kiếm từ 4-5 triệu đồng”.

Tương tự, tàu cá KH-95259-TS của ông Phạm Văn Quang, người cùng xã với anh Hòa, chuyến biển này đánh bắt được hơn 1,5 tấn. Đặc biệt tàu ông bắt được những con cá “khủng” nặng từ 60-70kg.

12-03-39_2
Kiểm tra chất lượng cá ngừ đại dương của các đánh bắt trở về

 

“Các tàu bội thu anh em ai cũng mừng. Vừa có thu nhập cao vừa về đất liền sum họp và đón Tết bên gia đình thì còn gì vui hơn", một ngư dân trên tàu ông Hòa nói.

Đó là mức lãi đối với các tàu hành nghề câu cá ngừ. Nhưng nếu so với nghề lưới vây thì mức lãi này chẳng nhằm gì, bởi các tàu lưới vây đều trúng mẻ cá lớn thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Tiêu biểu như tàu ông Nguyễn Đỡ, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, chủ tàu KH-96644-TS, chuyến biển này đánh bắt được hơn 15 tấn, chủ yếu cá ngừ sọc dưa, bán với giá trung bình 20.000 đ/kg, trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng, mỗi thuyền viên được từ 7-10 triệu đồng.

12-03-39_3
Nhiều tàu đánh bắt được nhưng con cá ngừ khủng nặng từ 60-70kg

 

Trao đổi với NNVN, ông Thân Văn Hợi, Phó BQL cảng cá Hòn Rớ cho biết, hiện nay các tàu đánh bắt các tỉnh Nam Trung bộ đang đồng loạt vào bờ cập cảng bán cá, kết thúc chuyến biển cuối năm. Qua theo dõi, sản lượng đánh bắt có nhích hơn so với tháng trước. Đối với nghề câu cá ngừ đại dương, trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 30-40 con, tương đương 1,2-1,5 tấn, còn các tàu hành nghề lưới vây đánh bắt được từ 15-20 tấn, sau khi trừ chi phí mỗi tàu lãi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

12-03-39_6
Nhiều con cá ngừ nặng phải nhiều người khiêng

 

12-03-39_8
Trên bờ nhiều xe đông lạnh chờ sẵn để thu mua cá cho ngư dân

 

12-03-39_9
Nếu so với nghề lưới vây, thì nghề câu lãi không nhằm gì, vì các tàu đều đánh bắt được mẻ cá lớn, trung bình từ 15-20 tấn, lãi hàng trăm triệu đồng

Theo các chủ tàu, hiện nay nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương đều có dự định bám biển trở lại từ ngày 18-20 tháng Chạp nên sẽ ăn Tết trên biển. Các chủ tàu cho rằng, mùa này đang là mùa chính để khai thác cá ngừ nên phải tranh thủ để hái lộc biển đầu năm. Dự kiến cho đến rằm tháng Giêng các tàu sẽ cập bờ bán cá.

 

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

WinCommerce hướng đến mục tiêu 4.000 cửa hàng vào cuối 2024

Ngày 25/4/2024 tại TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Bình luận mới nhất