| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 24/10/2017 , 06:20 (GMT+7)

06:20 - 24/10/2017

Chuyện của Thượng tá CSGT Võ Đình Thường, lại phải nghe 'đúng quy trình'!?

Thưa Thượng tá CSGT Võ Đình Thường, các chuyện của ông dù đúng quy trình, nhưng dư luận vẫn thấy điều gì đó gờn gợn...

Việc Đội trưởng CSGT Võ Đình Thường dù từng bị kỷ luật nặng, và vẫn thăng tiến "đúng quy trình" để trở thành thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (PC67) - Công an tỉnh Đồng Nai - có thể coi đây là tấm gương phấn đấu?

16-40-53_thuong_t_vo_dinh_thuong
Thượng tá CSGT Võ Đình Thường

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình nỗ lực phấn đấu của Thượng tá Thường như sau: Tháng 10/2003, ông Thường bị kỷ luật bằng hình thức cách chức đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông tuyến Quốc lộ 1 thuộc PC67 - Công an tỉnh Đồng Nai; đúng 1 năm sau, tháng 10/2004, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định công nhận sự tiến bộ của ông Thường; đúng 6 tháng sau, tháng 3/2005, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ký quyết định bổ nhiệm ông Thường giữ chức Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tức là sau khi bị kỷ luật nặng, thì đúng 1 năm 6 tháng sau đó, ông Thường đã trở lại với chức vụ Đội trưởng thuộc một Phòng Cảnh sát của Công an tỉnh - đúng như chức vụ đang giữ tại thời điểm bị kỷ luật.

Nhìn vào quá trình sửa chữa khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu nhanh của ông Thường, được cấp trên là Công an Đồng Nai nhận xét là “Ông Thường có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy” và khẳng định "Việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Võ Đình Thường đều có Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh và đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ" – thì chúng ta chỉ còn biết, không gì khác hơn là sự khâm phục Thượng tá Thường!

Với một người mang cấp bậc Đại úy, chức vụ Đội trưởng, từng bị kỷ luật cách chức khi làm Trưởng trạm CSGT Dầu Giây, năm 2003 từng bị báo chí phanh phui là đã tổ chức đường dây nhận hối lộ - một tội to, vậy mà chỉ đúng 12 tháng sau, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khi đó, đã có Quyết định công nhận sữa chữa tiến bộ đối với đ/c Võ Đình Thường.

Ông đã làm gì trong 12 tháng đó, hả ông Thường? Kể cho chúng tôi nghe với…

Dù đúng quy trình và luật pháp không cấm, cũng không có văn bản nào trong ngành quy định việc CSGT bị kỷ luật thì không được làm CSGT trở lại, nhưng việc Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bố trí, sắp xếp một người từng bị tai tiếng nặng nề, ra khỏi lực lượng CSGT, mà nay lại cho làm lãnh đạo cấp Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh, thì quả là không được xuôi cho lắm.

Lại nữa, việc thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chính là người ký giấy mời các tài xế dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Biên Hòa lên hỏi han. Mà người thân của Thượng tá Thường - con gái của ông, lấy một người cháu của lãnh đạo Công ty Cường Thuận (Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO) — chính là chủ đầu tư trạm thu phí Biên Hòa. Con gái ông còn có cổ phần tại trạm thu phí Biên Hòa và đứng hàng thứ 4 trong danh danh sách 10 nhà đầu tư lớn nhất. Những điều này mang lại cảm giác gợn gợn, dù con gái ông đã trưởng thành, đã lấy chồng, đã “kiến giả nhất phận” và có vẻ không liên quan đến công việc của ông.

Thưa Thượng tá CSGT Võ Đình Thường, các chuyện của ông dù đúng quy trình, nhưng dư luận vẫn thấy điều gì đó gờn gợn, không thấy xuôi.

Bình luận mới nhất