| Hotline: 0983.970.780

Chuyện gì xảy ra với Hồng Quân?

Thứ Hai 17/03/2014 , 09:42 (GMT+7)

Tiền đạo Việt kiều khởi đầu mùa giải kém ấn tượng, bất chấp việc CLB Bóng đá Thanh Hóa đang thăng hoa ở V.League 2014. Chuyện gì đang xảy ra với Mạc Hồng Quân?

Mạc Hồng Quân từng là cái tên gây sốt trước thời điểm U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 tại Myanmar. Dưới sự giới thiệu của HLV Mai Đức Chung, tiền đạo sinh năm 1992 này trở về nước và lập tức được thử việc ở đội tuyển.

Từng là Trưởng bộ môn Bóng đá (Tổng cục TDTT), HLV Mai Đức Chung có mối quan hệ rất tốt với LĐBĐVN (VFF) cũng như Tổng cục TDTT. Mạc Hồng Quân vì vậy sau đó nhanh chóng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Qua một số chuyến giao hữu của U23, dù phong độ có dấu hiệu sa sút, Mạc Hồng Quân vẫn được HLV Hoàng Văn Phúc tin tưởng, để một suất tham dự SEA Games 27. Đây cũng là giải đấu thất bại của U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bị loại ngay từ vòng bảng.

Trở về Việt Nam, Mạc Hồng Quân vẫn được CLB Bóng đá Thanh Hóa ưu ái, tiếp tục gia hạn hợp đồng. Đáng tiếc khi đến thời điểm hiện tại, trong khi đội bóng thi đấu ngày một thăng hoa thì Mạc Hồng Quân mỗi ngày một chìm. Anh bị xem như “nốt trầm” trong chuỗi thăng hoa của Thanh Hóa.

Qua 7 lượt trận đầu tiên, Mạc Hồng Quân có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng đa phần chỉ được ra sân từ ghế dự bị. Đáng chú ý, trong số 3 trận đấu với các đối thủ lớn gồm SLNA, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng, anh chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, và dấu ấn tạo nên gần như bằng con số không. Dù bảo vệ học trò, nhưng HLV Mai Đức Chung cũng phải thừa nhận, anh sa sút.

“Hồng Quân có thể sa sút nhưng vẫn là cầu thủ có chuyên môn tốt. Chúng tôi vì vậy muốn tạo điều kiện để cậu ấy lấy lại phong độ”, ông Chung cho biết.

Chuyện gì đã xảy ra với Hồng Quân?

Có một quy luật phổ biến trong giới bóng đá, từ Đông sang Tây, là hễ cầu thủ nào “dính” vào giới showbiz thì gần như chắc chắn phong độ trên sân cỏ bị ảnh hưởng. Chuyện có lẽ cũng không khó giải thích.
Trong vòng vây của người đẹp, khó cầu thủ nào có thể tập trung cho việc rèn luyện, vốn dĩ đã là đòi hỏi hằng ngày đối với bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ riêng chuyện “chiều” các người đẹp cũng đã là công việc vất vả, sức nào còn đủ khả năng “làm xiếc” với trái bóng trên sân.

Một số thông tin từ hậu trường CLB Bóng đá Thanh Hóa cho biết, Hồng Quân có dấu hiệu chểnh mảng tập luyện từ khi được truyền thông quan tâm quá mức trước SEA Games 27.

Hồng Quân trở nên lười tập luyện hơn ở cả đội tuyển cũng như CLB, và thậm chí có lúc vi phạm kỷ luật của đội. HLV Hoàng Văn Phúc đã có lúc phải lên tiếng yêu cầu giới truyền thông giảm bớt sự chú ý vào Hồng Quân, tránh khiến anh mắc bệnh “ngôi sao”.

Một lý do khác, qua thời gian ở Việt Nam, các mối quan hệ được mở rộng cũng khiến Hồng Quân giảm bớt sự tập trung cho bóng đá.

Những người quen Hồng Quân cho biết, anh quen biết nhiều hơn đến các người đẹp trong giới showbiz Việt, tương tự như trường hợp của tiền đạo Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn (CLB HA.GL) trước kia.

Gần nhất, nhiều trang báo mạng đã đăng tải ảnh Hồng Quân chụp hình làm mẫu với một loạt người đẹp ở TP. Hồ Chí Minh.

Anh đồng thời làm mẫu cho một cửa hàng thời trang mới mở ở TP. Hồ Chí Minh, làm đại sứ cho một loại nước uống.

Với chiều cao 1m80 cùng gương mặt góc cạnh, điển trai, lại có thu nhập cao, Hồng Quân không khó khăn trong việc tiếp cận cũng như chiếm được tình cảm của các người đẹp.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất