| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia: Philippines nên học Việt Nam về quan hệ với Mỹ, Trung Quốc

Thứ Sáu 21/10/2016 , 07:42 (GMT+7)

Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) nhân chuyến thăm Trung Quốc, ông Duterte còn tuyên bố rằng “tôi là người Trung Quốc.”


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã tại Manila ngày 13/10 vừa qua, trước chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
 

Đài TNHK đưa tin sau khi loan báo cho thế giới biết rằng đang lèo lái quốc gia theo một đường lối đối ngoại độc lập, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 20/10 đã công khai tuyên bố sẽ “chia tay” với Mỹ, đồng thời khẳng định “chỉ có Trung Quốc là có thể giúp chúng tôi.”

Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) nhân chuyến thăm Trung Quốc, ông Duterte còn tuyên bố rằng “tôi là người Trung Quốc.”

Nhận định về những tuyên bố trên, giáo sư Antonio La Vina thuộc Đại học Ateneo de Manila (Philippines) cho rằng "Đây sẽ là một sự thay đổi thực sự rất căng thẳng. Mối quan hệ Philippines và Mỹ sẽ không gần gũi như trước đây. Và có thể cuối cùng mối quan hệ này chủ yếu chỉ tập trung vào lĩnh vực thương mại chứ không còn là quan hệ quân sự."

Theo ông La Vina, các động thái của ông Duterte xích lại gần hơn với Trung Quốc và thoát khỏi liên minh với Mỹ đang làm người dân Philippines lo lắng.

Cuộc khảo sát gần đây do một viện nghiên cứu phi lợi nhuận ở Manila cho thấy hơn 50% người trưởng thành của Philippines không tin tưởng vào Trung Quốc và gần 20% thì không có ý kiến.

Giáo sư La Vina nói: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể học hỏi rất nhiều từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Tôi hy vọng tổng thống (Duterte) sẽ lắng nghe những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xử lý và đàm phán với Trung Quốc. Chúng tôi cần phải cẩn trọng khi ’bắt tay’ với người Trung Quốc. Việt Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong quan hệ với Trung Quốc."

Còn giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales (Australia) cho hay: “Với chính sách 3 không - không liên minh quân sự, không căn cứ quân sự nước ngoài trên đất Việt Nam, không ủng hộ sự can dự quân sự của các nước khác - Việt Nam tiếp tục giữ vững lập trường độc lập. Về khía cạnh đó Việt Nam và Philippines có thể học hỏi lẫn nhau​"

"Tôi cho rằng nếu Philippines đã học được ở Việt Nam thì đó sẽ là điều tốt. Tôi nghĩ Philippines nên học hỏi ở Việt Nam về cách đối xử với các cường quốc".

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm