| Hotline: 0983.970.780

Chuyển Tết ra đồng

Thứ Sáu 11/02/2011 , 10:13 (GMT+7)

Từ mùng 4 Tết, khắp mọi cánh đồng, đi đâu chúng tôi cũng nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của người dân đang tranh thủ xuống đồng.

Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Tân Mão, thời tiết trở lại ấm ấp khiến bài con nông dân các địa phương thở phào và sung sướng khi thấy trời hửng nắng và ấm áp trở lại.

Từ mùng 4 Tết, khắp mọi cánh đồng, đi đâu chúng tôi cũng nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của người dân đang tranh thủ xuống đồng. Họ vừa hỏi thăm sức khỏe vừa tranh thủ thúc trâu đi cày để kịp gieo cấy vụ xuân 2011.

 Gác lại chuyện Tết nhất, từ chiều mồng 3 Tết, anh Nguyễn Văn Hoán, ở xóm 10, xã Thanh Nam (Thanh Chương, Nghệ An) đã dắt bò đi cày. Gặp chúng tôi, anh cho biết: Phải cày đất bãi và bừa xáo lại 4 sào ruộng để chuẩn bị đưa mạ xuân xuống cấy và kịp gieo trỉa lạc gần 1 sào đất bãi. Năm nay anh làm 3 sào lúa thuần AC5 và 1 sào lúa TL6, hiện mạ đã được 2 lá rưỡi. Trời tiếp tục nắng ấm thế này thì vài ngày nữa sẽ bắt đầu cấy. Trong khi chờ mạ đủ 3 lá, nhà anh đang lo gieo lạc xuân, ngô xuân.

Năm nay người dân Nghệ An ra đồng sớm hơn mọi năm là do từ trước Tết hơn 1 tháng, trời rét đậm, rét hại kéo dài khiến mùa vụ bị chậm trễ, mạ nhiều nơi bị chết rét. Số diện tích lúa gieo thẳng ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu gần như bị xóa sổ. Nhiều người lo ngại sẽ bị mất mùa, nên khi trời ấm trở lại làm bà con rất phấn khởi đã nhanh chóng xuống đồng.

 Gặp chúng tôi, ông Phan Đình Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên cho biết: “Vụ hè thu và vụ mùa năm 2010, hạn hán, rồi lụt lịch sử đã khiến bà con trong xã coi như trắng tay. Những ngày cuối năm bà con bắt tay vào làm vụ đông xuân lại bị rét đậm, rét hại làm mạ chết rét mất khá nhiều. Trời rét khiến bà con không cày cấy được nên giờ trời chuyển sang ấm là ai nấy phải tranh thủ để ra đồng. Diện tích gieo thẳng làm trước Tết bị chết rét nhiều rồi, nay vừa phải gieo lại từ đầu".

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Nghệ An cho biết: Do rét đậm, rét hại kéo dài nên những địa phương như Yên Thành, Quỳnh Lưu gieo mạ phủ ni lon trước lịch thời vụ của tỉnh đã phải tổ chức cấy từ mồng 2, mồng 3 Tết để tránh mạ bị già. Nhìn chung hầu hết các địa phương đều thiếu mạ. Nhất là huyện Đô Lương và Hưng Nguyên. Đứng trước tình hình trên, tại Hội nghị bổ cứu vụ xuân 2011, Sở NN- PTNT Nghệ An đã điều chỉnh lại lịch thời vụ làm sao để các địa phương cấy xong trước 15/2/2011. Sở không khuyến khích nhưng cũng không cấm các địa phương triển khai gieo thẳng như các năm trước để kịp thời vụ.

Theo thống kê sơ bộ của Sở NN- PTNT Nghệ An, trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, Nghệ An có trên 4.600 ha lúa gieo thẳng, gần 500 ha lúa cấy và 430 ha mạ bị chết rét (khoảng trên 10.000 ha lúa sẽ phải gieo cấy lại). Hai địa phương có diện tích lúa gieo thẳng và diện tích mạ bị thiệt hại nhiều nhất là huyện Đô Lương và Hưng Nguyên. Người dân ở đây đang phải tích cực sử dụng các biện pháp như bắc mạ sân, mạ khay, mạ che nylon ngay trong những ngày cận Tết để kịp lịch thời vụ.

Chị Nguyễn Thị Chiên, trú tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương nói với PV: “Cái khó nhất bây giờ là giống lúa và phân bón. Giá cả thì lên từng ngày, diện tích lúa N.ưu 69 sức nảy mầm kém, sàng sảy mãi mới đưa ra gieo mạ lại bị trời rét nên chết gần hết nay phải làm lại từ đầu vừa tốn công, vừa mất của, chi phí đầu tư tăng lên gấp bội". Cùng với việc gieo lại diện tích lúa đã chết, những ngày đầu năm mới, nông dân các huyện ở Nghệ An đang hối hả ra đồng để tiếp tục gieo mới những diện tích lúa, lạc xuân, vừng, ngô xuân cho kịp thời vụ. Không khí Tết đang được người dân chuyển dần từ trong nhà ra ngoài đồng, ai cũng cầu mong cho một năm mới chân cứng đá mềm, mùa màng bội thu.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.