| Hotline: 0983.970.780

Chuyện trái khoáy ở ngành GT- VT Cà Mau: Không bằng cấp vẫn được “thăng quan”

Thứ Sáu 11/07/2014 , 09:37 (GMT+7)

Thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã trở thành “địa chỉ nóng” của dư luận, bởi nhiều cán bộ có bằng cấp thì bị tinh giản biên chế, ngược lại những cán bộ không bằng cấp vẫn ngang nhiên tại vị, lên chức.

Gần đây dư luận lại bức xúc ông Đặng Thanh Liêm - Trưởng Bến tàu B thuộc Ban Điều hành bến tàu - xe Cà Mau chỉ mới tốt nghiệp lớp 9 (chức vụ này tương đương với Trưởng phòng cấp tỉnh), nhưng lại chỉ có bằng THCS và chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp xúc với PV, một nhân viên đang công tác tại Bến tàu B bức xúc: “Thử hỏi, chỉ có bằng lớp 9 lại được bổ nhiệm làm lãnh đạo, trong khi đó nhiều nhân viên bằng đại học phù hợp với ngành nghề thì không được trưng dụng”.

Nhân viên này thông tin thêm, từ việc lãnh đạo không có trình độ, năng lực yếu nên đã để đơn vị xảy ra nhiều mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Đã có một số nhân viên gửi đơn yêu cầu đến Giám đốc Sở GTVT nhưng đã quá thời hạn trả lời đơn mà vẫn không thấy hồi đáp.

Lý giải về vụ việc này, ông Tô Hoàng Đông (Trưởng Ban Điều hành bến tàu - xe Cà Mau) cho rằng, ông Liêm có bằng cấp tương đương THPT và việc bổ nhiệm đã được sự đồng ý của Giám đốc Sở GTVT.

Được biết, bằng cấp mà ông Đông cho rằng tương đương THPT là bằng sư phạm (loại 9+2). Tuy nhiên, nếu đem bằng cấp này xếp vào vị trí ngành nghề mà ông Liêm đang đảm nhiệm thì không liên quan gì cả, bởi nghiệp vụ sư phạm và điều hành bến tàu - xe là 2 ngành nghề khác biệt.

Ngoài ra, ông Cao Việt Trung, Đội trưởng Đội Thanh tra số 5 (Thanh tra GTVT tỉnh Cà Mau) cũng không có bằng THPT, không có chứng chỉ tiếng Anh, tin học, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Đội phó mà theo quy định thì người đảm nhiệm vị trí này phải có bằng đại học phù hợp với ngành nghề và phải qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Như NNVN đã thông tin, trong khi nhiều cán bộ tại Thanh tra GTVT Cà Mau vẫn chưa chuẩn hóa trình độ, thì mới đây ông Cao Việt Bắc (Chánh Thanh tra) bất ngờ cắt hợp đồng đối với 6 nhân viên thanh tra giao thông sai quy định pháp luật.

Trong số 6 nhân viên đó, có nhiều người có bằng cấp phù hợp với vị trí việc làm. Tuy nhiên, sau khi NNVN phản ánh, các nhân viên này đã được khôi phục hợp đồng và trở lại làm việc.

Qua tìm hiểu của PV, chẳng những bổ nhiệm cán bộ không có bằng cấp, Ban điều hành bến tàu - xe Cà Mau còn tái bổ nhiệm đối với nhiều cán bộ vừa mới mãn hạn kỷ luật, đồng thời đưa về phụ trách ngay vị trí cũ (nơi mà trước đó có nhiều cán bộ, nhân viên đã tố giác tiêu cực của vị cán bộ này).

Nhiều cán bộ, nhân viên tại đơn vị cho rằng, việc làm này của lãnh đạo là cố tình muốn trù dập đối với những ai dám tố giác tiêu cực. PV cũng đã nhiều lần liên hệ bằng điện thoại với ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GTVT Cà Mau để đăng ký làm việc tìm hiểu rõ hơn nhưng ông này không bắt máy.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất