| Hotline: 0983.970.780

Chuyện vui hoa hậu từ bỏ danh hiệu khi đã 'xài' hết giá trị

Thứ Sáu 03/11/2017 , 07:35 (GMT+7)

Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo từ bỏ danh hiệu khi đã xài hết giá trị danh hiệu, thì sự mất mát chỉ thuộc về những người tổ chức Hoa hậu Đại Dương...

Trong vụ lùm xùm xung quanh cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, bên cạnh những lời nặng nhẹ mỉa mai nhan sắc cô gái Lê Âu Ngân Anh vừa đội vương miện, thì công chúng còn ngỡ ngàng vì cựu Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố từ bỏ danh hiệu. Chỉ mới hai lần tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Đại Dương đã chứng tỏ sự bất cập ở các sân chơi nhan sắc hiện nay.

dng-thu-tho164134382
Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo tuyên bố bỏ danh hiệu sau đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017

Lý do gì khiến người đẹp sinh năm 1995 - Đặng Thu Thảo không còn hứng thú với sức hấp dẫn của danh hiệu Hoa hậu Đại Dương 2014? Có phải thái độ giận dỗi hay mặc cả gì ở đây không?

Từ những thổ lộ lâm ly của Đặng Thu Thảo, có ba nguyên nhân khiến cô quyết định từ bỏ danh hiệu. Thứ nhất, đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017 vừa qua, Đặng Thu Thảo không được mời trao vương miện cho người kế vị Lê Âu Ngân Anh. Thứ hai, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại Dương là nhà thiết kế Võ Việt Chung đã có những câu quát tháo mà Đặng Thu Thảo cho rằng đã xúc phạm cô giữa chốn đông người. Thứ ba, vẻ đẹp của tân Hoa hậu Đại Dương 2017 bị bình phẩm theo chiều hướng tiêu cực làm cho người tiền nhiệm Đặng Thu Thảo cũng tổn thương sâu sắc.

Chuyện khen chê Hoa hậu là quyền của công chúng. Còn chuyện từ bỏ danh hiệu cũng là quyền của Hoa hậu. Tuy nhiên, khi người mới đăng quang Hoa hậu Đại Dương như Lê Âu Ngân Anh khăng khăng bản thân xứng đáng và không trả lại vương miện, mà người đã hưởng hào quang Hoa hậu Đại Dương được 3 năm như Đặng Thu Thảo tỏ ra chán chê cái nhãn mác lấp lánh kia, bỗng dưng biến thành một trò vui cho giới hâm mộ. Bởi lẽ, người mới đã đến thì người cũ phải đi, có gì quan trọng đâu. Một danh hiệu đã thuộc về quá khứ, dường như không còn đắc dụng với mỹ nhân bận rộn son phấn nữa.

Công bằng mà đánh giá, Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo hoạt động nổi bật hơn Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai Hoa hậu này. Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo gốc Cần Thơ, còn Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo gốc Bạc Liêu. Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo nhỏ hơn mỹ nhân cùng tên 4 tuổi, nhưng quen thuộc giới showbiz nhờ xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện và tham gia nhiều bộ phim. Chắc chắn, nếu không được bảo lãnh bởi vương miện Hoa hậu Đại Dương 2014 thì nhan sắc của Đặng Thu Thảo không được quan tâm như hiện nay.

Hoa hậu Đại Dương 2014 - Đặng Thu Thảo từ bỏ danh hiệu khi đã xài hết giá trị danh hiệu, thì sự mất mát chỉ thuộc về những người tổ chức Hoa hậu Đại Dương mà thôi. Dù sao Đặng Thu Thảo đã nổi tiếng, còn giữ hay không còn giữ danh hiệu chẳng mấy ảnh hưởng đến cát-xê cũng như các mối quan hệ xã hội của cô.

Thế nhưng, điều buồn cười nhất là Đặng Thu Thảo nhắc nhở những ai ủng hộ mình, rằng "Từ nay không là Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 nữa. Sẽ là Miss International Vietnam 2014". Sao mà dễ dàng vậy nhỉ? Đặng Thu Thảo dùng thân phận Hoa hậu Đại Dương 2014 để ứng thí Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2014 tổ chức tại Nhật Bản, và đã lủi thủi ra về với hai bàn tay trắng thì dựa vào đâu để kêu gọi người khác gọi cô là… Miss International Vietnam 2014? Có lẽ, sự hồn nhiên ấy chỉ có ở Hoa hậu quá tự tin vào thị phi váy ngắn áo dài!

Hoa hậu Đại Dương với hai thái cực tân Hoa hậu bị dè bỉu nhan sắc và cựu Hoa hậu đòi trả lại danh hiệu, ít nhiều cho thấy các cuộc thi Hoa hậu ở nước ta đang cần chấn chỉnh chất lượng một cách nghiêm túc. Đành rằng mỗi năm chỉ có một cuộc thi cấp quốc gia, nhưng năng lực của những đơn vị đăng cai rất hạn chế. Cái hạn chế về tài chính, nảy sinh những màn vận động tài trợ khá bát nhào. Và cái hạn chế về chuyên môn, nảy sinh những màn tuyển chọn vừa nghiệp dư vừa ngây ngô.

Mặt khác, hãy nhớ rằng, người đẹp không có nhiều đâu, cứ thi liên tục thì lấy đâu ra gương mặt xứng đáng đội vương miện cao quý.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm