| Hotline: 0983.970.780

CLB Bóng đá Hà Nội bấp bênh

Thứ Tư 22/08/2012 , 10:39 (GMT+7)

Các thành viên CLB Bóng đá Hà Nội và cả đội trẻ Hà Nội đang thi đấu ở giải hạng Nhất không khỏi lo lắng trước thông tin Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ.

"Bầu" Kiên (giữa) bị bắt khiến CLB Bóng đá Hà Nội bấp bênh

Các thành viên CLB Bóng đá Hà Nội và cả đội trẻ Hà Nội đang thi đấu ở giải hạng Nhất không khỏi lo lắng trước thông tin Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ.

Được biết do V.League và giải hạng Nhất đã kết thúc nên các cầu thủ và BHL CLB Bóng đá Hà Nội đã được cho nghỉ phép chờ tập trung trở lại. Hôm qua, HLV trưởng Hoa Mạnh Hưng cho biết: “Thực sự là chúng tôi bất ngờ và cũng không thể biết lý do vì sao. Trong ngày hôm nay rất nhiều cầu thủ cũng gọi điện hỏi tôi. Hợp đồng của chúng tôi với CLB ký theo năm một, nên giờ không biết sẽ như thế nào. Tài chính của đội hoàn toàn do anh Kiên lo”.

Theo ông Hưng, các cầu thủ hiện vẫn chưa được nhận tiền thưởng cuối mùa giải.

Tiền vệ Thành Lương cũng cho biết, mới nhận được thông tin liên quan tới “bầu” Kiên. Thành Lương mặc dù vậy xin phép không trả lời vì lo ngại ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội. Tiền đạo Lê Công Vinh trong khi đó tắt cả hai số máy điện thoại thường sử dụng. Đa số các thành viên ở hai đội bóng của “bầu” Kiên đều lo lắng và hoang mang.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV trưởng CLB Bóng đá Hà Nội, việc “bầu” Kiên bị bắt có thể ảnh hưởng đến tương lai các cầu thủ. “Nếu anh Kiên không tham gia làm bóng đá nữa thì đấy là một việc rất đáng tiếc. Anh Kiên là người sống tình cảm với HLV, cầu thủ. Một số trường hợp khi hết hợp đồng, tôi đề xuất và có ý kiến, anh Kiên đều giúp đỡ”, ông Vinh cho biết.

Nhận xét về thông tin bầu Kiên bị bắt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho rằng, việc này không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động bóng đá. “VPF chỉ là một doanh nghiệp tổ chức các giải đấu. Anh Kiên chỉ là một thành viên nên theo tôi Cty sẽ vẫn hoạt động bình thường”, ông Thắng cho biết.

Trả lời báo chí hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, VFF sẽ sớm làm việc với VPF để tìm hướng giải quyết. “Việc anh Kiên bị bắt không ảnh hưởng gì tới hoạt động của Cty, vì anh ấy chỉ giữ chức danh Phó chủ tịch. Tuy nhiên Thường vụ VFF chắc chắn sẽ làm việc với VPF để có biện pháp cần thiết. Đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm tới tình hình sắp tới của CLB Bóng đá Hà Nội cũng như đội trẻ Hà Nội”, ông Hỷ nói.

Trong khi đấy, theo chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, VPF cũng sẽ nhanh chóng họp HĐQT. “VPF là Cty cổ phần, anh Kiên chỉ là một thành viên trong 9 thành viên HĐQT. Phần vốn góp của CLB Bóng đá Hà Nội vào Cty cũng chỉ hơn 1 tỷ đồng, không phải là lớn. Nếu anh Kiên không đại diện thì trong CLB Bóng đá Hà Nội, một người khác có thể thay. Công việc điều hành của VPF thì đã giao trực tiếp cho anh Viễn. Vì vậy việc anh Kiên bị bắt không ảnh hưởng gì tới Cty. Tuy nhiên chúng tôi sẽ họp HĐQT, lấy ý kiến các thành viên để xử lý các vấn đề liên quan”, ông Thắng cho biết.

Ông Thắng cũng tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin “bầu” Kiên bị bắt. “Đây là công việc của cơ quan điều tra, cá nhân tôi không bình luận gì vì chưa có kết luận. Nhưng với bóng đá, tôi nghĩ rằng anh Kiên có nhiều đóng góp và cũng làm vì nhiệt huyết”, ông Thắng cho biết.

TGĐ Phạm Ngọc Viễn hôm qua cũng cho biết, công việc của VPF vẫn đang được tiến hành bình thường. Theo ông Viễn, VPF đang họp bàn công tác tổng kết mùa giải 2012.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm