| Hotline: 0983.970.780

CLB Hải Phòng và sân Hàng Đẫy bị phạt 20 triệu đồng vì pháo sáng

Thứ Năm 15/03/2018 , 19:38 (GMT+7)

Chiều nay, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định xử phạt tiền 20 triệu đồng với CLB Hải Phòng và BTC sân Hàng Đẫy sau vụ để CĐV đốt pháo sáng, ném xuống sân làm gián đoạn trận Hà Nội - Hải Phòng, tại vòng 1 V-League 2018.

Ở trận đấu này, theo ước tính đã có hơn 30 quả pháo sáng được đốt lên. Đáng chú ý nhiều quả pháo sáng đã bị cố ý ném xuống đường piste và xuống sân cỏ, khiến trận đấu bị gián đoạn và sau đó trọng tài chính phải kết thúc trận đấu sớm hơn 1 phút do lo ngại sự cố có thể xảy ra.

CLB Hải Phòng và sân Hàng Đẫy bị phạt 20 triệu đồng vì pháo sáng

Theo đánh giá, Ban Kỷ luật VFF chỉ đưa ra án phạt tiền 20 triệu đồng với ban tổ chức sân Hàng Đẫy và phạt 20 triệu đồng với CLB Hải Phòng, với cùng một lỗi là "để cho CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân vận động", là khá nhẹ tay.

Quan điểm của VPF là cần có án phạt nặng mang tính dăn đe, nhưng cuối cùng chỉ có ấn phạt tiền với mức không cao. Ngoài ra, CĐV Hải Phòng là những nhân vật chính nhưng không chịu bất cứ án phạt nào.

Mùa trước, cũng với hành vi tương tượng ở vòng 14 V-League, CĐV Hải Phòng đã bị cấm cổ vũ sân khách tới hết mùa giải.

Ngay trong chiều nay, chúng tôi liên lạc với Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường để tìm hiểu kỹ hơn về bản án này, tuy nhiên điện thoại của ông Hường đã tắt máy.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm