| Hotline: 0983.970.780

Có 1.400 vi khuẩn sống ký sinh trong rốn người

Thứ Tư 13/07/2011 , 09:46 (GMT+7)

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ) phát hiện, rốn người là một tổ vi khuẩn, ký sinh khoảng 1.400 loại.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ) phát hiện, rốn người là một tổ vi khuẩn, ký sinh khoảng 1.400 loại vi khuẩn, trong đó có 662 loài vi khuẩn chưa được biết tới.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã lấy mẫu nghiệm bằng tăm bông trong rốn của 95 người, sau đó phát hiện số lượng vi khuẩn cực lớn.

Cụ thể các nhà khoa học đã phát hiện khoảng 1.400 loại vi khuẩn, trong đó có 80% đã được xác định chủng loại. Chúng là các quần thể vi khuẩn của 40 loại vi khuẩn thường gặp, chủ yếu là những vi khuẩn ký sinh trên da không gây hại. Số lượng vi khuẩn trong rốn có sự khác biệt tùy theo mức độ tẩy rửa rốn ở những người tham gia lấy mẫu nghiệm.

Theo các nhà khoa học trong cuộc sống hàng ngày, con người rất ít khi chú ý đến sự tồn tại của rốn và cũng rất ít người thường xuyên rửa sạch vi khuẩn. Đây chính là cơ hội tốt giúp vi khuẩn tồn tại.

Các nhà khoa học cho biết đây có thể là dự án nghiên cứu quy mô lớn nhất và duy nhất liên quan đến rốn người.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.