| Hotline: 0983.970.780

Có 4 ứng viên cho vị trí Tổng cục trưởng Đường bộ

Thứ Năm 03/04/2014 , 07:07 (GMT+7)

"Bốn đối tượng dự thi cũng là một con số nhiều", Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhìn nhận. Một Ban giám khảo 15 sẽ quyết định ai thắng.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, đến giữa tháng 4 tới, Bộ sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đã có 4 ứng cử viên tham dự.

"Ngày 14/3 vừa qua là hết hạn nộp hồ sơ thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ nhưng Bộ chỉ nhận được 3 hồ sơ đăng ký tham gia dự thi," Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết.

Do tính chất cần phải thu hút thêm đối tượng dự thi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã quyết định ra hạn thêm một tuần đồng thời nới thêm điều kiện rõ hơn đối với đối tượng dự thi, cho phép Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Bộ được tham gia dự thi. Hiện, đã có 4 đối tượng dự thi chức danh trên.

“Bốn đối tượng dự thi cũng là một con số nhiều. Bộ Giao thông Vận tải tin rằng trong số 4 đối tượng này sẽ chọn ra được một ứng viên xứng đáng làm Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ,” Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhìn nhận.

Để tổ chức thi Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ vào tháng 4 tới, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký công văn đề nghị các ngành liên quan cử người tham gia vào hội đồng thi.

Cụ thể, Hội đồng Ban giám khảo sẽ gồm 15 người, do một Thứ trưởng làm Trưởng ban. Đây được xem là một cơ chế mới trong công tác tổ chức cán bộ của ngành giao thông.

Trừ cấp Thứ trưởng do Chính phủ bổ nhiệm, tới đây Bộ Giao thông Vận tải sẽ thi tuyển tất cả các vị trí trong ngành.

Được biết, sau khi thi tuyển chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thi tuyển chức vụ Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Vietnam+

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất