| Hotline: 0983.970.780

Cô gái Hà Lan tài trợ 3 tỷ đồng cho chương trình Đèn Đom Đóm

Thứ Tư 31/08/2011 , 12:20 (GMT+7)

Tại buổi họp báo khởi động chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm năm học 2011 -2012 do nhãn hàng Cô gái Hà Lan tổ chức hôm 30/8, ông Trần Quốc Huân, Phó tổng giám đốc Cty FrieslandCampina Việt Nam (FCV) cho biết sẽ tiếp tục tài trợ 3 tỷ đồng cho chương trình Đèn Đom Đóm trong năm 2011 này. 

Chương trình Đèn Đom Đóm đã đem lại được nhiều ngôi trường cho trẻ em vùng sâu vùng cao

Theo ông Nguyễn Ngọc Kinh Luân, Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại Cty FCV: “Chương trình Đèn Đom Đóm được khởi xướng từ năm 2002. Sau gần 10 năm, nhãn hàng Cô gái Hà Lan đã dành hơn 30 tỷ đồng cho chương trình Đèn Đom Đóm. Theo đó đã trao 20.000 học bổng, xây 8 ngôi trường mới ở các xã vùng sâu vùng xa ở các tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nam, Cà Mau, Kon Tum, Quảng Bình, Lai Châu, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo vượt khó tiếp tục đến trường, hướng về một tương lai tươi sáng hơn”.

Tại buổi họp báo, “Cô gái Hà Lan” kêu gọi cộng đồng cùng chung tay trong chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm nhằm “chia hạnh phúc, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam”. Được biết, riêng năm 2010 đã có hơn 40.000 lượt người tham gia đề cử hơn 600 các gương hiếu học, các trường khó khăn cần được trợ giúp, và nhắn tin đóng góp được hơn 800 triệu đồng.

Ông Luân cho biết thêm, chương trình Đèn Đom Đóm sẽ tiếp tục hành trình đến 20 điểm trường khó khăn, trao học bổng cho các em học sinh giỏi, giúp các em tiếp tục đến trường. Đặc biệt, từ ngày 20/9 tới, dự kiến Đài truyền hình VN sẽ giới thiệu các tấm gương vượt khó học giỏi trên 22 tập phim và được phát sóng vào 8giờ tối thứ ba hàng tuần trên VTV2 và phát lại vào lúc 8h30 sáng chủ nhật trên VTV3.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.