| Hotline: 0983.970.780

Có hay không việc khống chế diện tích thiệt hại đạo ôn ở Hà Tĩnh?!

Thứ Năm 25/05/2017 , 13:15 (GMT+7)

Theo điều tra của NNVN không ít thôn trưởng, người sản xuất cho hay có sự khống chế diện tích thiệt hại bệnh đạo ôn cổ bông của cấp trên (?!).

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này bệnh đạo ôn cổ bông đã “ngốn” hơn 20.271ha lúa xuân 2017 của tỉnh Hà Tĩnh; trong đó diện tích mất trắng lên đến 12.773,6ha. Tuy nhiên, con số thống kê trên đã sát với thực tế đồng ruộng hay chưa thì đang là dấu hỏi lớn???.

11-03-41_1
Diện tích lúa thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông đã lên đến hơn 20.271ha

Tìm hiểu kỹ đến tận hộ dân ở xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, mới thấy việc thống kê, đánh giá, báo cáo diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông của chính quyền các cấp còn rất nhiều bất cập, không thể tránh khỏi những hoài nghi về diện tích lúa thiệt hại thực tế dưới đồng ruộng lớn hơn con số báo cáo!

Ông Lê Hải Thanh, thôn trưởng thôn Thọ bức xúc: “Vừa rồi trong một cuộc họp Chủ tịch xã bảo cấp trên nói xã chỉ được báo diện tích thiệt hại trong khoảng 67ha nên các thôn phải làm cho thật kỹ. Tôi thấy vô lý quá mới cãi lại, cán bộ không thể phán thế nào thì phán, cho dân răng (như thế nào) được rứa (như thế) là không được”. Theo ông Thanh, vì thấy việc khống chế diện tích thiệt hại vô lý nên khi xã yêu cầu thôn làm lại ông Thanh không đồng ý, nhất quyết nộp bảng số liệu đã đến tận hộ dân thống kê, có chữ ký chủ hộ.

Chưa biết phản ánh việc xã khống chế báo cáo diện tích nhiễm bệnh có chính xác hay không nhưng khi so sánh biểu tổng hợp của thôn trưởng thôn Quý lưu tại nhà và báo cáo đánh máy tại xã đã có sự chênh lệch số liệu rất lớn.

11-03-41_3
Ông Lê Hải Thanh, thôn trưởng thôn Thọ bức xúc trước chủ trương khống chế thiệt hại diện tích của xã(?)

Cụ thể, báo cáo có chữ ký hộ dân, tổng diện tích thiệt hại là 26,6ha, tuy nhiên tổng hợp trên xã thì thôn này chỉ thiệt hại 6ha.

“Bữa tôi nộp danh sách xã nói các thôn báo cáo thế này là quá lớn nên phải về làm lại nhưng dân mất bao nhiêu họ báo bấy nhiêu tôi làm sao dám sửa. Xã đã đánh máy diện tích thiệt hại của thôn Quý là 12ha rồi bảo tôi cứ ký trước đã, tôi đã nghe và ký vào, còn xã báo lên huyện thôn tôi mất bao nhiêu tôi cũng không biết”, ông Nguyễn Đình Tường, thôn trưởng cho hay.

11-03-41_4
Thống kê của thôn Quý diện tích nhiễm đạo ôn là 26,6ha nhưng lên xã giảm còn hơn 6ha
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, tính đến ngày 22/5, tổng diện tích thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra đã lên đến hơn 20.271ha, trong đó, mất trắng 12.773,6ha; thiệt hại từ 30 - 70% là 7.498ha. Các giống nhiễm bệnh gồm: P6, Thiên ưu 8, Khang dân 18, Khang dân đột biến, VTNA2, Nhị ưu 838, HT1, nhóm X (X21, Xi23, NX30)...

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Nguyễn Danh Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Liên, ông Luận phủ nhận: “Không có chuyện xã khống chế đâu, xã chỉ bảo các thôn làm cho sát”.

PV hỏi: Theo ông báo cáo của thôn đã sát thực tế chưa?, ông Luận nói: “Chính xác 70 - 80% đó”. Còn đánh giá của xã, huyện?, ông trả lời: “Cũng sát thực tế rồi”. Vậy tại sao có sự chênh lệch số liệu đến hàng chục, hàng trăm ha giữa huyện, xã, thôn? - PV hỏi tiếp, ông Luận nói: “Báo cáo này chắc sai đó”.

Sau khi gọi điện “tham khảo” ý kiến từ chuyên môn, ông Nguyễn Danh Luận thông tin, tổng diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn của Thạch Liên là 291ha; trong đó 75ha mất trên 70%, số còn lại giảm 40 - 70% năng suất. Một điều lạ lùng, không biết ông Luận lấy căn cứ đâu để trả lời PV như vậy, bởi theo danh sách báo cáo thiệt hại của các thôn lưu tại xã, tổng thiệt hại toàn xã chỉ hơn 81ha. Cụ thể, thôn Thọ (20,8ha); thôn Quý (hơn 6ha); thôn Khang (13,3ha); thôn Ninh (6,6ha); thôn Nguyên (13,2ha); thôn Hanh (6,8ha); thôn Lợi (8,8ha) và thôn Phú (5,8ha).

Không chỉ cấp xã, độ “vênh” số liệu trong báo cáo của cấp huyện, cấp tỉnh cũng khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu diện tích thiệt hại của người dân đã được đánh giá đúng thực tế? Dẫn chứng cũng là huyện Thạch Hà, xã Thạch Liên báo cáo huyện diện tích thiệt hại là 291ha, nhưng huyện cập nhật là 109,09ha. Huyện báo lên tỉnh, tổng diện tích nhiễm bệnh: 3.891,4ha nhưng tỉnh cập nhật chỉ 3.382ha (thấp hơn số liệu của huyện đến 509,4ha).

11-03-41_5
11-03-41_6
Diện tích nhiễm bệnh giữa báo cáo của huyện Thạch Hà và Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh “vênh” nhau đến hơn 500ha

Như vậy, việc thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do dịch bệnh gây ra từ cấp tỉnh đến huyện, xã đều đang có “vấn đề”, việc này cần sự vào cuộc, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Bởi, nếu thống kê, đánh giá không đúng tình hình sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách hỗ trợ, định hướng chỉ đạo sản xuất vụ hè thu - mùa 2017 và các năm tiếp theo.

Ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà: “Mới đây tỉnh Hà Tĩnh quyết định hỗ trợ 400 tấn giống lúa cho các huyện bị thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông. Chính sách này ban hành rất kịp thời và cần thiết, tuy nhiên do diện tích thiệt hại quá lớn trong khi lượng giống hỗ trợ hạn chế nên cũng chỉ như... muối bỏ biển”.

 

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.