| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội mua hoa quả EU giá bình dân

Thứ Sáu 06/02/2015 , 10:15 (GMT+7)

Những đòn trừng phạt kinh tế qua lại giữa Nga và EU những tưởng là chuyện ở trời Âu, nhưng lại đang giúp người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội tiếp cận với hoa quả cao cấp NK./ Táo giá rẻ nhập khẩu từ Ba Lan

Như NNVN ngày 2/2 đã phản ánh về việc xuất hiện táo Ba Lan NK được bán tại một số cửa hàng hoa quả tại Hà Nội, lần theo manh mối của hệ thống phân phối sản phẩm này, chúng tôi đã tìm đến Cty CP Phát triển sản phẩm Việt, DN độc quyền phân phối táo Ba Lan NK tại 9 điểm cửa hàng bán lẻ của Cty này tại Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Thành, GĐ Cty cho biết, Cty anh chuyên NK hoa quả từ nhiều thị trường truyền thống như Mỹ, Chi Lê, Nam Phi, Newzeland, Úc… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Cty phân phối táo Ba Lan. Anh Thành cũng tiết lộ, Cty chỉ là đơn vị phân phối sản phẩm, còn đơn vị trực tiếp NK là Cty TNHH Vina Fuji (có trụ sở tại KCN Quang Minh II, Mê Linh, Hà Nội).

Được sự giới thiệu của anh Thành, chúng tôi đã tìm tới KCN Quang Minh trực tiếp gặp anh Nguyễn Quang Minh, GĐ Cty TNHH Vina Fuji. Ngạc nhiên là DN này lại là một Cty chuyên SX đồ gỗ XK chứ không phải là DN chuyên NK hoa quả.

Tìm hiểu về việc NK táo Ba Lan, anh Minh cho biết: Vốn có nhiều bạn hàng NK đồ gỗ ở châu Âu, trong đó có Ba Lan, tôi biết rõ Ba Lan là một nước SX táo lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 4 triệu tấn/năm. Nông dân Ba Lan chủ yếu sống bằng nghề trồng táo, và táo cũng là nguồn thu ngoại tệ chính cho đất nước nông nghiệp này.

Trước đây, Nga là thị trường NK táo chính của Ba Lan, chiếm tới gần 60% sản lượng táo XK của nước này. Tuy nhiên từ cuối năm 2014, cùng với các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU, Nga đã cấm hoàn toàn việc NK táo từ Ba Lan (Ba Lan là thành viên của EU). Điều này đã đẩy việc tiêu thụ táo của Ba Lan vào tình cảnh vô cùng khốn khó. Giá táo Ba Lan XK từ chỗ 4-5 USD/kg đã tụt xuống chỉ còn 1-2 USD/kg, thậm chí có thời điểm chỉ còn 0,5 USD/kg, tương đương khoảng 8-10 nghìn đồng Việt Nam.

Để cứu người trồng táo, Chính phủ Ba Lan đã kêu gọi nhiều nước, trong đó có Mỹ mở cửa thị trường NK táo từ nước này, đồng thời khuyến khích người dân tăng cường tiêu thụ táo. Người dân Ba Lan cũng đã có hàng loạt các diễn đàn kêu gọi hãy ăn táo để cứu nông dân, tuy nhiên tình hình giá táo hiện vẫn rất bi đát.

Thấy táo tại Ba Lan mẫu mã, chất lượng khá tốt, giá lại quá rẻ, trong khi các loại táo NK về Việt Nam vẫn bán giá ngất ngưởng nên từ cuối năm 2014, anh Minh đã thông qua các mối quan hệ đối tác tại Ba Lan và các cơ quan ngoại giao hỗ trợ để xúc tiến việc NK táo về tiêu thụ tại Việt Nam.

Ngày 22/12/2014, lô táo đầu tiên do Cty TNHH Vina Fuji NK từ Ba Lan bằng đường biển đã về tới cảng Hải Phòng và đã được Chi cục KDTV Vùng I tại Hải Phòng làm các thủ tục kiểm dịch thông quan với số lượng 1.792 thùng, trọng lượng gần 15 tấn. Số táo này sau đó đã được bảo quản bằng kho lạnh tại KCN Quang Minh II và ủy quyền cho Cty CP Phát triển sản phẩm Việt phân phối.

Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết: "Quan hệ XNK nông sản giữa Việt Nam và EU đang rất thuận lợi. EU đã mở cửa hoàn toàn cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam, và nhiều nông sản chúng ta cũng đã có mặt ở thị trường này. Tuy nhiên nông sản các nước EU, đặc biệt là hoa quả ôn đới như táo, lê, cam… lâu nay vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.
Vì vậy theo thông lệ quốc tế cũng như các thỏa thuận hiệp định tự do hóa thương mại mà Việt Nam là thành viên, nếu các nước EU có nhu cầu muốn XK hoa quả sang Việt Nam, dù muốn hay không, chúng ta sẽ buộc phải mở cửa thị trường nếu đối tác đáp ứng đủ các yêu cầu theo pháp luật Việt Nam".

Anh Nguyễn Văn Thành, GĐ Cty cho biết, từ giữa tháng 1/2015, Cty bắt đầu thí điểm tung sản phẩm táo Ba Lan ra thị trường. Do táo NK từ Ba Lan có giá rất rẻ nên Cty chỉ bán với giá từ 40-50 nghìn đồng/kg. Qua một thời gian tiêu thụ, táo Ba Lan được người tiêu dùng đánh giá khá tốt về chất lượng.

Đặc biệt so với táo Trung Quốc NK hiện nay bán giá tới trên 70 nghìn đồng/kg hay các loại táo NK từ Mỹ, Canada có giá tới trên 100 nghìn đồng/kg thì táo Ba Lan rẻ hơn hẳn, rất phù hợp với túi tiền của người bình dân. Đây có thể nói là cơ hội cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, tiếp cận với táo NK chất lượng mà lâu nay vốn chỉ người có tiền mới thường xuyên được ăn.

Tuy nhiên, táo Ba Lan khi NK về Việt Nam cũng có nhược điểm là hơi xốp. Lí giải điều này, đơn vị NK là Cty TNHH Vina Fuji cho biết, chất lượng táo sau khi thu hoạch tại Ba Lan rất giòn, tuy nhiên do thời gian vận chuyển bằng đường biển quá dài khiến táo diễn ra quá trình đường hóa, khi về Việt Nam bị xốp.

Cụ thể, để một lô táo NK từ Ba Lan về Hải Phòng phải mất 2 tháng, trải qua hàng loạt cảng quá cảnh như Hamburg (Đức), Mumbai (Ấn Độ), Singapore, Hồng Kông trước khi về cảng Hải Phòng. Trong khi đó khác với táo Mỹ được áp dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch rất nghiêm ngặt.

Khó khăn lớn nhất đối với táo Ba Lan, đó là nước này không cho phép áp dụng bất kỳ biện pháp bảo quản nào sau thu hoạch, điều này càng khiến táo nhanh bị giảm chất lượng.

Theo anh Nguyễn Quang Minh, tỉ lệ táo bị hỏng khi NK về tới Việt Nam đã lên tới 25-30%. Vì vậy, thời gian tới, có thể Cty này sẽ phải thay đổi yêu cầu với đối tác Ba Lan là áp dụng công nghệ bảo quản, hoặc có thể chỉ NK táo vừa chín tới để kéo dài hơn thời gian bảo quản.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục BVTV cho biết, Cục BVTV đã nhận được hồ sơ đăng ký đánh giá nguy cơ dịch hại của cơ quan chức năng Ba Lan để XK táo vào Việt Nam. Hiện táo Ba Lan đã hoàn thành xong việc đăng ký đánh giá ATVSTP và đã được Cục Quản lý chất lượng Nông lâm, thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho phép đăng ký NK.

Thời gian tới, Cục BVTV sẽ tiếp tục làm việc, phân tích nguy cơ dịch hại để cho phép NK táo Ba Lan. Nhìn chung, hồ sơ của phía Ba Lan đã thực hiện khá đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam. Cùng với Ba Lan, thời gian qua, Cục BVTV cũng đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký NK hoa quả từ nhiều nước EU như Pháp, CH Séc…

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm