| Hotline: 0983.970.780

Có không chuyện bảo kê gặt lúa ở huyện Krông Pắk?

Thứ Tư 09/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Người dân xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk (Đăk Lăk) bức xúc phản ánh việc thu hoạch lúa gặp khó do bị một đối tượng bảo kê không cho máy gặt xuống đồng.

10-38-32_nh_lu
Người dân xã Hòa Tiến bức xúc phản ánh bị ngăn lại khi thu hoạch lúa

Trước đó, người dân thôn 4B (xã Hòa Tiến) cho biết, bị ông Đinh Văn Giàu (ngụ thôn 3) đứng ra “bảo kê” việc thu hoạch lúa trên cánh đồng thôn. Cụ thể, khi người dân thuê máy từ bên ngoài về gặt lúa thì bị ông Giàu đe dọa, cấm đoán. Ông Giàu cấm tất cả máy gặt trên địa bàn không được gặt lúa cho người dân, ngoại trừ máy của ông.

Hiện tại giá thuê máy gặt chỉ từ 250- 300 ngàn đồng/sào nhưng ông Giàu “ép” người dân thuê máy của ông với giá từ 350-400 ngàn. Chưa nói, ông Giàu không có máy gặt mà chỉ đứng ra hợp đồng với các chủ máy khác, rồi nâng giá để lấy chênh lệch từ 100-150 ngàn/sào. Ông Giàu tự điều động máy, nếu người dân không đồng ý, ông chỉ đạo cho gặt sơ sài, làm rơi vãi lúa để “dằn mặt” chủ ruộng.

 Theo UBND xã Hòa Tiến, ông Giàu từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, xã đang theo dõi, quản thúc. Ông Nguyễn Văn Thật, Chủ tịch UBND xã cho biết, khi nghe dân phản ánh, ông đã xuống đồng ruộng kiểm tra, gặp dân thì thấy ông Giàu thuê máy từ xã ngoài và chỉ hợp đồng gặt lúa ở 2/7 thôn của xã. Tuy nhiên, khi Giàu gặt cho thôn 1A, lúa đổ nhiều nên dân cắt hợp đồng không thuê. Còn lại chỉ có thôn 3A hợp đồng với ông Giàu. Việc ông Giàu có vi phạm hay không phải chờ kết luận.

Trao đổi với PV thì thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pắk cho biết, công an đã nắm được thông tin ông Đinh Văn Giàu (ngụ thôn 3, xã Hòa Tiến) có hành vi ngăn cản việc thu hoạch lúa của người dân.

Hiện công an huyện cử cán bộ xuống địa bàn xác minh thông tin, bảo vệ việc thu hoạch theo đúng mùa vụ. Đồng thời, công an cũng đã mời ông Giàu lên làm việc nhưng chưa đủ cơ sở buộc ông Giàu có hành vi đe dọa, ngăn cản người dân thu hoạch lúa. Lại có thông tin, ông Giàu có 5- 6 chiếc máy gặt và đã hợp đồng thu hoạch lúa với dân từ trước. Tuy nhiên, sau đó lại xuất hiện thông tin ép giá, ngăn cản người dân thu hoạch lúa.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm