| Hotline: 0983.970.780

Cổ Loa đồng thuận

Thứ Hai 29/06/2015 , 06:10 (GMT+7)

Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới đạt 8/19 tiêu chí. Thế nhưng đến năm 2014, Cổ Loa đã đạt 19/19 tiêu chí.

Cổ Loa không được chọn làm xã điểm xây dựng NTM của huyện Đông Anh (Hà Nội) nhưng bằng sự quyết tâm cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tạo quyền làm chủ cho nhân dân, nên đã hoàn thành xây dựng NTM trước kế hoạch một năm.

Là địa phương giáp ranh với nhiều xã, lại có đường QL 3 chạy qua nên Cổ Loa có nhiều thuận lợi trong giao thông, buôn bán và phát triển kinh tế xã hội.

Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới đạt 8/19 tiêu chí. Xác định thực hiện những tiêu chí khó trước, Cổ Loa tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông dân sinh; giao thông thủy lợi nội đồng; xây dựng, tu sửa các nhà văn hóa thôn, xây dựng các trường học đạt chuẩn... Tính đến năm 2014 đã đạt 19/19 tiêu chí.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai xây dựng NTM, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND xã Cổ Loa, khẳng định, song song với những thuận lợi địa phương cũng gặp không ít khó khăn.

Do đặc thù nằm trong vùng quy hoạch di tích lịch sử nên việc đấu giá đất xen kẹt để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, mương thủy lợi, nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa -  thể thao xã không có. Những tiêu chí cần đến vốn thực hiện tương đối khó khăn như giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất trong lĩnh vực văn hóa - xã hội…

Xác định được điều đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tập trung vào tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lấy sức dân làm sức mạnh chính xây dựng NTM. Đảng ủy xã đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng NTM tới 100% đảng viên. Tích cực tuyên truyền xây dựng NTM trên hệ thống truyền thanh xã, phát đều đặn vào các ngày trong tuần...

Để hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM, các ban ngành trên địa bàn xã tích cực tham gia thực hiện các phong trào thiết thực. Bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cổ Loa, cho biết: Xác định việc xây dựng NTM không phải là trách nhiệm của riêng ban ngành, đoàn thể nào, Hội Phụ nữ đã tham gia một cách tích cực. Cụ thể, hội đã quán triệt phong trào “ba sạch” tới 3.167 hội viên để hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị chung sức xây dựng NTM.

Trong phát triển kinh tế, bằng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ mở rộng mô hình chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác các nguồn vốn. Đặc biệt, năm 2014, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 1,8 tỷ đồng cho 133 hộ gia đình trong toàn xã, ưu tiên những hộ nghèo và cận nghèo vay giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.

Đồng thời, để chủ động trong nguồn quỹ của địa phương, Hội Phụ nữ xã thường xuyên vận động cán bộ hội tham gia “Tổ tiết kiệm”. Đến nay, đã có 17/17 chi hội có tổ tiết kiệm với tổng số 2.674 thành viên, tổng dư nợ là 334 triệu đồng, cho 64 hội viên vay. Nhờ những phong trào tốt, sáng tạo mà 10 hội viên đã thoát nghèo.

Bằng những cách tuyên truyền khéo, các ban ngành đoàn thể vào cuộc đồng bộ mà phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” đạt những kết quả đáng ghi nhận. Các thôn trên địa bàn xã tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công.

Toàn xã có 118 hộ gia đình hiến 978 m2 đất ở mở rộng đường giao thông dân sinh; 3.241m2 đất nông nghiệp mở đường nội đồng và ủng hộ 7,1 tỷ đồng xây dựng NTM. Với khó khăn không có quỹ đất thừa để đấu giá, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Cổ Loa tích cực kêu gọi chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, DN tham gia, tổng số tiền các DN ủng hộ lên tới 25 tỷ đồng.

Sau 4 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Cổ Loa ngày càng khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ở mức khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%, lao động có việc làm thường xuyên là 96,2%.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa quyết tâm giữ vững thành quả của NTM.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 22 sản phẩm OCOP 4 sao

Chiều 28/3, Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban tổng kết hoạt động của các HTX nông nghiệp và lễ công bố, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Bình luận mới nhất