| Hotline: 0983.970.780

Có thể điều chỉnh thời gian học trong ngày rét đậm

Thứ Sáu 17/12/2010 , 08:56 (GMT+7)

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các Phòng Giáo dục-Đào tạo và các trường có thể điều chỉnh thời gian học.

Ngày 16/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các Phòng Giáo dục-Đào tạo và các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.

Học sinh cũng không phải mặc quần, áo đồng phục nếu không đủ ấm.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn tập trung rà soát, kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất trường học, hệ thống cửa, đèn chiếu sáng để tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, khi trời rét, nhà trường không nên tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời; chú ý đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong các giờ học thể dục ngoài trời.

Đặc biệt, những trường có tổ chức bán trú, cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh, đảm bảo chế độ ăn, chỗ nghỉ trưa ấm áp. Riêng các trường mầm non cần có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.

Đến năm học này, Hà Nội có 804 trường mầm non, 678 trường tiểu học, 589 trường trung học cơ sở và 189 trường trung học phổ thông, với khoảng 1,3 triệu học sinh. Trong đó có hơn 750.000 học sinh mầm non và tiểu học.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.