| Hotline: 0983.970.780

Cố vượt qua đường tàu, một người tử vong tại chỗ

Thứ Tư 27/04/2011 , 15:26 (GMT+7)

Mặc dù thấy đoàn tàu chỉ cách có vài mét nhưng nạn nhân vẫn cố tình đi tiếp. Hậu quả nạn nhân bị tàu kéo lê rồi tử vong.

Trong khi băng qua đường sắt, do không chú ý, chiếc xe máy đã bị tàu hỏa đâm ngang khiến người điều khiển phương tiện tử vong tại chỗ. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa nay, 27/4 tại gần km6 + 633 Ngọc Hồi, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian này, trên tuyến đường sắt Nam – Bắc chạy qua địa phận Ngọc Hồi, tàu hỏa mang số hiệu SE20 đang di chuyển và kéo còi từ xa. Đến đúng đoạn đường dân sinh cắt vào chùa Tứ Kỳ, bất ngờ, một xe máy SH không mang biển kiểm soát lao thẳng, cố vượt qua khi đoàn tàu chỉ còn cách đó chừng vài mét.

“Mặc dù nhiều người đã hô hoán gọi người đàn ông điều khiển xe máy nhưng nạn nhân không chú ý nên vẫn cố đi tiếp,” một nhân chứng kể lại.

Ngay lập tức, cả đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ cao đã lao thẳng vào chiếc xe chắn ngang đường, kéo lê nạn nhân và chiếc xe thêm một đoạn dài rồi mới dừng hẳn được.

Quan sát tại hiện trường, chiếc xe máy bị bắn tung vào sát phía barie chắn với đường Ngọc Hồi. Phần yếm và nệm ngồi lật tung, nằm rải rác trên đường ray. Kết cấu của chiếc xe bị bóp méo do lực đâm quá mạnh. Larăng bánh sau cũng đã vỡ hoàn toàn. Đây được xác định là chiếc xe vừa mua, mới chạy được hơn 100 km và chưa có biển số.

Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Đức Thắng, sinh năm 1979, thường trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Do sự việc xảy ra vào đúng giờ cao điểm vì vậy, rất nhiều người hiếu kỳ đã dừng lại để xem khiến đoạn đường Ngọc Hồi rơi vào cảnh tắc nghẽn kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải tiến hành phân luồng để chống ùn tắc.

Đáng chú ý, khu vực giao cắt này không có barie chắn giữa đường dân sinh và đường sắt. Trước đó, tại Thường Tín cũng xảy ra một vụ tai nạn
thảm khốc làm 9 người chết cũng với lý do tương tự.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất