| Hotline: 0983.970.780

Cơn bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ Sáu 23/07/2010 , 09:47 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 23/7, bão số 2 (tên quốc tế là Chanthu) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (23/7), bão số 2 (tên quốc tế là Chanthu) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 130km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Đến 16 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Cao Bằng khoảng 60km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi dọc theo vùng biên giới Việt-Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp trên cấp 6. Biển động. Vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 2, đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ ngày và đêm 23/7, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Ngày gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển Quảng Ninh gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; đêm gió Nam đến Đông Nam cấp 3.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Nhiệt độ của khu vực thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa; ngày gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, đêm gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24-30 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24- 34 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 21-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm