| Hotline: 0983.970.780

Côn đồ chém cả gia đình giữa ban ngày

Thứ Hai 21/01/2013 , 09:31 (GMT+7)

Vợ chồng anh Tuấn, chị Tuyết về tới nhà thì nhóm côn đồ ập vào dùng dao, kiếm, tuýp nước đánh, chém tới tấp.

Chiều tối 20/1, ông Tống Văn Thu, Trưởng Công an  xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 15h30 chiều 19/1, một nhóm côn đồ khoảng 15 thanh niên đi trên hai chiếc xe taxi và một xe tải đến khu vực trang trại nuôi lợn của gia đình anh Phạm văn Tuấn - chị Phạm Thị Tuyết (thôn 4 xã Vĩnh Tân) để tìm và đánh người.


Người dân đang ngăn cản không cho xe chở bốn thanh niên lạ ra khỏi địa bàn xã.

Chị Đỗ Thị Lý, người giúp việc ở trang trại của gia đình anh Tuấn cho biết, vào khoảng thời gian trên một nhóm thanh niên lạ mặt đã đến trại lợn nhà anh Tuấn đợi sẵn. Một lúc sau, vợ chồng anh Tuấn, chị Tuyết về tới nhà thì nhóm côn đồ ập vào dùng dao, kiếm, tuýp nước đánh, chém tới tấp.

Lúc này, ngoài vợ chồng anh Tuấn, trong trang trại còn có chị Lý giúp việc và anh Vũ Văn Hùng. Khi xảy ra sự việc, chị Lý đã nhanh chân nhảy qua được tường rào ra ngoài và hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Lúc này trong trang trại, anh Tuấn và anh Hùng đã bị bọn côn đồ chém nhừ tử nhiều nhát vào tay, mặt, đầu… và được người dân đưa đi cấp cứu.


Chị Đỗ Thị Lý chưa khỏi sợ hãi khi kể lại sự việc.

Khi nhận được tin báo, công an xã đã huy động một số công an viên và nhân dân đến khống chế nhóm côn đồ. Tại hiện trường lúc này, các đối tượng chạy toán loạn thoát thân. Tuy nhiên, 4 tên chưa kịp leo lên xe đã bị công an xã và người dân bắt gọn giao cho công an huyện xử lý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận tên cầm đầu là Lê Văn Sinh (trú tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã cùng các thanh niên khác trú tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đến để trả thù một xích mích nào đó từ trước giữa anh Tuấn và bọn chúng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm