| Hotline: 0983.970.780

Côn đồ ngang nhiên bắn người

Thứ Bảy 09/04/2011 , 11:32 (GMT+7)

Bà con khối 5 vội chạy tới thì thấy anh Hồ Xuân Hải (SN 1979) đang nằm sóng xoài dưới mặt đất. Bà Lý (mẹ anh Hải) đang thất thần cũng đang ôm chân quằn quại.

Nơi xảy ra vụ án.

Vào lúc 20h45 ngày 8/4, tại nhà số 59, ngõ 1, đường Cao Bá Quát, phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) bỗng phát ra 3 tiếng nổ lớn.

Bà con khối 5 vội chạy tới thì thấy anh Hồ Xuân Hải (SN 1979) đang nằm sóng xoài dưới mặt đất. Bà Lý (mẹ anh Hải) đang thất thần cũng đang ôm chân quằn quại.

Anh Hải lập tức được bà con cùng khối đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Theo một số người dân tình cờ chứng kiến vụ việc cho biết, kẻ gây án gồm 2 tên đi bằng xe máy. Khi đến nhà bà Lý, chúng rút súng bắn 1 phát chỉ thiên dọa dẫm, sau đó nhằm 2 phát vào ngực anh Hải, nhưng 1 phát đã bị trượt.

Thấy con bị bắn, bà Lý đã kêu cứu liền bị chúng lấy gạch ném làm bà Lý bị thương ở chân, rồi mới rú ga tẩu thoát.

Ngay sau đó, công an phường Trường Thi và công an thành phố Vinh đã có mặt để xử lý vụ việc. Tại hiện trường CA tìm được 3 vỏ đạn súng ngắn quân dụng và 1 viên gạch nặng khoảng 1,5 kg.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra là rõ…

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất