| Hotline: 0983.970.780

Còn khoảng 1.500 tay súng nước ngoài chiến đấu tại Donetsk

Thứ Năm 11/09/2014 , 10:18 (GMT+7)

Thủ tướng DPR nhấn mạnh là nếu không có sự hỗ trợ từ quân tình nguyện người Nga thì lực lượng quân sự của DPR sẽ có trụ vững để chiến đấu./ Lính biên phòng Nga được thuê chiến đấu chống Ukraine với giá 5.500 USD/ Tổng thống Ukraine: 70% quân Nga đã rút khỏi vùng Donbas

Theo tiết lộ của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), ông Boris Litvinov, lực lượng vũ trang của DPR hiện còn khoảng 1.500 tay súng là người nước ngoài.

"Theo số liệu tôi được cung cấp, họ chiếm khoảng 10 đến 15% lực lượng chiến đấu của chúng tôi", Litvinov nói.

Trước đó, theo Thủ tướng DPR Aleksander Zakharchenko, lúc cao điểm DPR có khoảng 3.000 - 4.000 tay súng đến từ Nga. Số này là các quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu và cả đang tại ngũ.

Zakharchenko nhấn mạnh là nếu không có sự hỗ trợ từ quân tình nguyện người Nga thì lực lượng quân sự của DPR sẽ có trụ vững để chiến đấu, "nhưng nay phần lớn họ đã về nước".

Hiện khu vực miền đông đang thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều người lo ngại tình trạng ngừng bắn dễ đổ vỡ nhưng thực tế nó vẫn đang được các bên giao tranh tôn trọng.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất