| Hotline: 0983.970.780

Cơn sốt ảo

Thứ Hai 20/07/2015 , 09:37 (GMT+7)

Vé xem trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City đúng như dự đoán, đã không sốt như khi Arsenal sang Việt Nam cách đây hai năm.

Là một cái tên sừng sỏ của bóng đá Anh và đang là á quân giải Ngoại hạng, Man City đủ sức khiến vài trăm CĐV Việt Nam xếp hàng ở cổng sân Mỹ Đình từ 4-5 giờ sáng. Dù BTC thông báo thời điểm bán chính thức là 7 giờ nhưng đã thành thông lệ, người ta vẫn cứ đến sớm, “đặt gạch” rồi lăn ra ngủ. Thậm chí có người còn nảy ra sáng kiến treo nguyên một chiếc ghế nhựa lên hàng rào để xí chỗ, rồi tranh thủ chạy ra ngoài ăn sáng.

Cho đến khi lực lượng an ninh mở cửa cho mọi người vào mua vé, cảnh tượng kinh hoàng chẳng khác gì thời bao cấp.

Những tiếng la hét, quát tháo bắt đầu vang lên khi thời gian bán vé trôi qua chừng hơn nửa giờ. Một số thành phần quá khích còn định phá rào sắt để “áp sát” 4 quầy vé.

Man City phải chăng bất ngờ được yêu mến tại Việt Nam? Hay sự hiếu kỳ của người hâm mộ (NHM) đột ngột tạo nên một cơn sốt?

Tất cả đều không phải. Bởi chiếm phần lớn trong khoảng nghìn người người chen chúc suốt buổi sáng 19/7 lại là dân phe. Khi dòng người xếp hàng chưa vơi đi được một nửa thì cách đó không xa, những tấm vé xem Man City đã chính thức xuất hiện trên thị trường chợ đen.

Cho đến khoảng 10 giờ, lượng khán giả xếp hàng mua vé đã khá thưa thớt. Vé vẫn còn, đặc biệt là những tấm đẹp mệnh giá 1,5 và 1,8 triệu đồng nhưng NHM lại chẳng mấy hứng thú. Có vẻ nhu cầu thực sự của CĐV nước ta chỉ dừng lại ở mức 600.000 đồng/vé.

Chính vì thế mà tấm vé bị coi là hạng bét này lại trở thành đối tượng được săn lùng nhiều nhất. Ngay cả dân phe cũng quan tâm đặc biệt đến chiếc vé này khi quát giá chênh lệch gấp đôi: 2 triệu đồng/cặp. Trong khi ba mệnh giá còn lại là 1 triệu, 1,5 triệu và 1,8 triệu chỉ cao hơn giá gốc từ 200.000 - 500.000/cặp.

Nếu như ở AFF Cup 2014 hay giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, cảnh mỗi phe vé cầm hàng xấp vé không hiếm, thì nay họ chẳng dám “manh động” như thế nữa. Mỗi dân phe chỉ cầm 5-6 vé đi chào hàng. Khách muốn mua nhiều hơn sẽ phải đợi.

Chưa rõ cơn sốt mang tên Man City sẽ đến mức đỉnh điểm như thế nào nhưng rõ ràng vào thời điểm hiện tại, NHM đang có cảm giác “ảo” với hiệu ứng do đội bóng nước Anh tạo ra. Nó thua sút khá nhiều so với Arsenal cách đây hai năm.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm