| Hotline: 0983.970.780

Côn trùng “lạ” đốt người ở Huế là con mạt

Thứ Hai 22/11/2010 , 08:35 (GMT+7)

Loại mạt này có kích thước rất nhỏ, sống ký sinh trên giường, gối, thảm trong nhà, ăn những mảnh vụn hữu cơ...

Ngày 21/11, Trung tâm Phòng chống Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng tỉnh TT- Huế cho biết, đã xác định được loại côn trùng lạ đốt người tại phường Hương Long, thành phố Huế.

>> Xuất hiện loài côn trùng lạ đốt người

Theo bác sĩ Nguyễn Võ Hinh, Giám đốc TT, sau khi xét nghiệm, soi chiếu mẫu vật, kiểm chứng những nốt mẩn ngứa trên da người bị đốt và đối chiếu với các tài liệu, bước đầu trung tâm xác định loại côn trùng trên là loại mạt bụi nhà.

Loại mạt này có kích thước rất nhỏ, sống ký sinh trên giường, gối, thảm trong nhà, ăn những mảnh vụn hữu cơ như vảy da, gầu tóc. Các loại hóa chất diệt côn trùng hiện nay không có hiệu quả diệt mạt bụi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất