| Hotline: 0983.970.780

Công an, bộ đội giúp dân cứu lúa

Thứ Tư 12/09/2012 , 09:43 (GMT+7)

Sáng 11/9, CA tỉnh Nghệ An phối hợp cùng công an huyện Hưng Nguyên đã triển khai lực lượng xuống đồng giúp bà con các xã Hưng Thông, Hưng Tân (Hưng Nguyên) gặt lúa trong vùng bị ngập úng.

Sáng 11/9, CA tỉnh Nghệ An phối hợp cùng công an huyện Hưng Nguyên đã triển khai lực lượng xuống đồng giúp bà con các xã Hưng Thông, Hưng Tân (Hưng Nguyên) gặt lúa trong vùng bị ngập úng.

Ông Phan Tuấn Anh, Bí thư đoàn CA Nghệ An cho biết, đơn vị đã bố trí 100 cán bộ chiến sỹ từ các phòng ban xuất phát từ sáng sớm. Bên cạnh đó, công an Hưng Nguyên cũng triển khai 50 chiến sỹ.

“Đối tượng cần giúp đỡ đầu tiên là các gia đình chính sách, neo đơn, thiếu hụt lao động, sau đó là những hộ khác. Mục tiêu của chúng tôi là trong 1 ngày sẽ giúp đỡ bà con thu hoạch gọn diện tích lúa hè thu bị ngập úng” – ông Phan Tuấn Anh chia sẻ.

Hưng Nguyên là một trong những địa bàn thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Hàng ngàn ha lúa hè thu vừa chắc xanh đã bị ngập úng, ngâm nước suốt nhiều ngày. Bà Nguyễn Thị Lài (xóm 5, Hưng Thông), than thở: “Nhà tui làm 1 mẫu lúa thì bị ngập mất 6 sào. Sáng ni hai vợ chồng kết bè nứa ra định gặt một ít cho đỡ xót ruột nhưng nước vẫn sâu quá nên phải ra về. Nước ngâm ruộng 5 ngày ni rồi chú à”.

Ông Cao Anh Đức, Bí thư huyện đoàn Hưng Nguyên cho biết: “Ngay từ đầu đợt mưa lũ, chúng tôi đã bố trí các đội tình nguyện, đảm bảo mỗi xã, thị đều có lực lượng sẵn sàng giúp đỡ bà con gặt lúa chạy lũ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và thanh niên các cơ sở, đơn vị cùng chung tay giúp đỡ bà con”.

Sáng 11/9, BCQS tỉnh Nghệ An cũng đã bố trí 60 chiến sỹ của Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 trực tiếp xuống ruộng giúp đỡ nông dân. Trên cánh đồng ngập nước ở xóm 8, Hưng Thông, binh nhất Nguyễn Văn Nam (SN 1994) vừa đẩy bè lúa vừa nói với chúng tôi: “Thông qua báo đài, em đã biết được nhiều nơi trong tỉnh bị ngập do lũ. Tuy nhiên hôm nay về gặt với bà con, em mới hiểu được nỗi vất vả nhọc nhằn của người dân vùng lũ. Nhiều bà con đang rất cần chúng em giúp đỡ”.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm