| Hotline: 0983.970.780

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thứ Hai 05/12/2016 , 20:05 (GMT+7)

Ngày 5/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, công an TP.HCM (PC47) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia...

18-11-47_1
Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá
 

Ngày 5/12, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, công an TP.HCM (PC47) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam do 2 chị em Việt kiều Úc là Lâm Đạo Long (biệt danh “Cậu Hai”, 43 tuổi) và Lâm Kim Phụng (52 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phát hiện đường dây mua bán ma túy “đá” nói trên từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Một trong những đại lý lớn của đường dây này tại TP.HCM là Nguyễn Duy Thạch Thảo (ngụ Q.10), chuyên nhận hàng từ đối tượng Lê Quang Cường (biệt danh “Anh Hai”), 48 tuổi, ngụ Q.10 và Lâm Kim Phụng.

Sau nhiều tháng theo dõi, xác định phương thức hoạt động của băng nhóm này, lúc 18h30 ngày 28/11, khi Thảo đang nhận hơn 1kg ma túy đá từ đối tượng Lâm Tú Trân (SN 1961, ngụ Q.Bình Tân) tại nhà riêng trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, thì các trinh sát của PC47 và công an quận 10 ập vào bắt quả tang. Khám xét nhanh nhà của Thảo, công an thu giữ 2 bánh heroin cùng nhiều túi ni lông, hộp nhựa chứa 1,2kg heroin, 760gr ma túy “đá”, cân điện tử.

18-11-47_2
Tang vật bị thu giữ
 

Ngay sau đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cường, Phụng cùng “ông trùm” Lâm Đạo Long và vợ Phạm Ngọc Đào (29 tuổi, ngụ Tây Ninh), thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 nghi can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ khoảng 4 bánh heroin và gần 4 kg ma túy “đá”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.