| Hotline: 0983.970.780

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2011

Thứ Tư 28/12/2011 , 10:24 (GMT+7)

Ngày 27/12, Bộ VHTTDL đã tổ chức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu.

Trình diễn hát Xoan
Ngày 27/12, Bộ VHTTDL đã tổ chức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu.

Đây là hoạt động được Bộ VHTTDL tổ chức hàng năm để chọn ra 10 sự kiện nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 10 sự kiện được Bộ VHTTDL lựa chọn đưa ra bao gồm:

UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới;

UNESCO công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp;

Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam lần thứ nhất - 2011;

Kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội;

Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011;

Đoàn Thể thao Việt Nam giành 96 HCV, 92 HCB, 100 HCĐ, đứng thứ 3 tại SEA Games 26;

Lần đầu tiên Giải Thể dục dụng cụ thế giới (Nhật Bản), VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ, chính thức được tham dự Olympic London 2012;

VĐV Hoàng Quý Phước giành 2 HCV tại SEA Games 26, phá kỷ lục Đông Nam Á, nội dung 100m bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012;

Vịnh Hạ Long được đưa vào danh sách là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới;

Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu.

10 sự kiện được lựa chọn trong tổng số 12 sự kiện mà Bộ VHTTDL đã đưa ra tại cuộc lấy ý kiến báo chí ngày 21/12 vừa qua. Hai sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã bị loại khỏi danh sách 10 sự kiện do đạt được số phiếu thấp nhất. Theo ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết, sự kiện Liên hoan phim chỉ giành được 70/97 phiếu bầu và Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là 42/97 phiếu bầu của các phóng viên báo chí.

Tại buổi lấy ý kiến bầu chọn của báo chí, cũng có ý kiến cho rằng sự kiện Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam lần thứ nhất – 2011 tổ chức tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội là do Ủy ban Dân tộc tổ chức, tại sao lại đưa vào danh sách bầu chọn của Bộ VHTTDL? Ông Tô Văn Động cho biết: Năm nay, quy chế bầu chọn là tất cả các sự kiện của văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện và không nhất thiết là do Bộ VHTTDL tổ chức hay không. Cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc Chính phủ, các hoạt động của chương trình này đều có sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Sự kiện Vịnh Hạ Long được bầu chọn là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới song ngay sau đó, BQL Vịnh Hạ Long đã có động thái tăng giá vé tham quan cũng được các phóng viên báo chí bày tỏ sự không đồng tình. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết: “Khi BQL Vịnh Hạ Long tăng giá vé, Tổng cục Du lịch đã gửi công văn đề nghị trả lời. BQL Vịnh Hạ Long cho biết, việc tăng giá vé được BQL Vịnh chuẩn bị từ năm 2009 và được Bộ Tài chính chấp thuận. Đây là hoạt động có lộ trình chứ không phải là sau khi được công nhận danh hiệu là tăng vé”. Được biết, Tổng cục Du lịch cũng có yêu cầu hoãn việc tăng vé song không được BQL Vịnh đồng ý.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm