| Hotline: 0983.970.780

Công bố 2 kho dữ liệu quan trọng về dân số và nhà ở Việt Nam

Thứ Ba 22/11/2011 , 08:50 (GMT+7)

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã công bố kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số, nhà ở năm 2009 và kho dữ liệu điều tra biến động dân số, kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

Ảnh minh họa
Sáng 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã công bố kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số, nhà ở năm 2009 và kho dữ liệu điều tra biến động dân số, kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

Kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm hệ thống hóa, tư liệu hóa thông tin và kết quả của cuộc Tổng Điều tra.

Bên cạnh Kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Kho dữ liệu điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm được xây dựng trên cơ sở thu thập, làm sạch, tích hợp và lưu trữ các thông tin của các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm (từ năm 2000-2010) nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin, phục vụ công tác điều hành, ra quyết định và hoạch định chính sách. Kho cũng sẽ mở rộng cập nhật kết quả điều tra của các năm tiếp theo. 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.