| Hotline: 0983.970.780

Công điện khẩn cơn bão số 8

Thứ Tư 18/09/2013 , 09:58 (GMT+7)

Nhằm đối phó với cơn bão số 8, chiều 17/9, Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, UBQG Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 65/CĐ-TW gửi các địa phương để chủ động đối phó với diễn biến của bão.

Nhằm đối phó với cơn bão số 8, chiều 17/9, Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, UBQG Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 65/CĐ-TW gửi các địa phương để chủ động đối phó với diễn biến của bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, vào hồi 13h chiều ngày 17/9, cơn bão số 8 có vị trí vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, trên khu vực Quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 170 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo PCLBTƯ, UBQG Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành triển khai ứng phó với khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Thông báo cho các phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động trong việc ứng biến.

Tùy theo diễn biến của bão, các tỉnh xác định để cấm tàu thuyền cũng như sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Tổ chức chằng chồng nhà cửa, công trình, chặt tỉa cây cối chủ động, sẵn sàng đối phó với bão. Đối với khu vực Tây Nguyên, chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân tại những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét. Kiểm tra, đảm bảo an toàn các hồ đập, công trình phòng chống lụt bão. Duy trì phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLBTƯ và UBQG Tìm kiếm cứu nạn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.