| Hotline: 0983.970.780

Công nghệ xua đuổi rắn

Thứ Ba 28/10/2014 , 09:51 (GMT+7)

Đây là chế phẩm vô hại với người, vật nuôi, môi sinh và nguồn nước nhưng lại rất kỵ với các loài rắn.

Nhằm giảm thiểu tình trạng rắn xâm nhập vào khu dân cư, nhà máy... KS Nguyễn Văn Sơn, Trạm Kiểm dịch thực vật (Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa) và các cộng sự nghiên cứu áp dụng thành công công nghệ sử dụng chế phẩm Cr.12 để xua đuổi rắn. Đây là chế phẩm vô hại với người, vật nuôi, môi sinh và nguồn nước nhưng lại rất kỵ với các loài rắn.

Theo đó, chế phẩm được “đánh dấu” vào các vị trí “nhạy cảm” trong phòng làm việc, nhà kho, khu dân cư, chùa chiền... Loài rắn sẽ tự nhận biết các khu vực đã được đánh dấu và chúng sẽ tự bỏ đi hoặc không đến. Thời gian duy trì hiệu lực “đánh dấu” của Cr.12 khoảng 6 tháng trong điều kiện khuất nắng, gió và không bị rửa trôi.

Từ cuối năm 2012 đến nay, công nghệ này được lựa chọn áp dụng tại khu mỏ đá Hoàng Mai (Nghệ An) và khu vực văn phòng làm việc của nhà máy xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa), thông qua hợp đồng kinh tế kỹ thuật với những quy định nghiêm ngặt và đã cho kết quả tốt. Năm 2013, số lần rắn xuất hiện giảm tới 85%; 6 tháng đầu năm 2014, số lần rắn xuất hiện giảm tới 92% so với cùng kỳ năm 2012.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất