| Hotline: 0983.970.780

Công nhận cây đầu dòng sầu riêng Thiên Hương

Thứ Ba 13/03/2012 , 10:20 (GMT+7)

Đây là giống sầu riêng được gia đình ông Nguyễn Tiến Tài (ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) trồng trên diện tích đất vườn hơn 14.000m2.

Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng gồm đại diện Viện Cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Giống cây trồng, Sở NN- PTNT các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang đã bình tuyển và công nhận cây đầu dòng giống sầu riêng Thiên Hương Tây Ninh.

Đây là giống sầu riêng được gia đình ông Nguyễn Tiến Tài (ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) trồng trên diện tích đất vườn hơn 14.000m2. Sau lai tạo, chất lượng quả ngon, cơm dày, màu vàng sáng, ngọt, béo, cho năng suất 70 trái/cây/năm.

Được biết, năm 2011 giống sầu riêng Thiên Hương đã được Sở NN- PTNT Tây Ninh cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; với ba cây sầu riêng (11 năm tuổi) cùng mã hiệu nguồn giống CĐD.SAURIENGTHIENHUONG.47.01.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.