| Hotline: 0983.970.780

Công nhân chế biến gỗ bị ngã tử vong

Thứ Hai 30/05/2016 , 19:57 (GMT+7)

Trong lúc bốc vác gỗ keo từ xe xuống máng trượt cây, do bất cẩn nên ông Nga bị cây gạt ngã xuống đất bị thương tích rồi tử vong ngay sau đó.

Ngày 30/5, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong tại nhà xưởng chế biến dăm gỗ keo Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ Quảng Ngãi thuộc Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). 

Theo thông tin ban đầu, ông Lê Văn Nga (36 tuổi) quê ở thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, là công nhân hợp đồng thời vụ, trong lúc bốc vác gỗ keo từ xe xuống máng trượt cây, do bất cẩn nên ông Nga bị cây gạt ngã xuống đất bị thương tích.

Sau khi bị thương tích, ông Nga được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Bình Sơn điều tra.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất