| Hotline: 0983.970.780

Công nhân kiện doanh nghiệp “phạm luật”

Thứ Hai 24/11/2014 , 08:46 (GMT+7)

Thẩm phán Lưu Thị Hồng Nương ở TAND quận Bình Thủy (Cần Thơ) cho biết, đã thụ lý giải quyết đơn của 4 công nhân kiện Cty CP Xây dựng Công trình 675 “vi phạm luật lao động”.

Theo đơn kiện, 4 công nhân làm việc với hợp đồng lao động không xác định thời gian đã nhiều năm, trong tháng 8 và 9/2014 bị Cty “chấm dứt hợp đồng lao động” mà không cho hưởng các chế độ trợ cấp, không trả cả những tháng lương còn thiếu.

Trong đó, ông Võ Hồng Lê là nhân viên thống kê và ông Phạm Xuân Thủy là đội phó đội công trình, bị Cty chấm dứt hợp đồng lao động với lý do “không hoàn thành nhiệm vụ” mà không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Còn ông Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thành Vĩnh “thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động vì thiếu việc làm” cũng không được chi trả trợ cấp “theo quy định của pháp luật”.

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã cử luật sư Nguyễn Thị Mỹ Lệ bảo vệ quyền lợi cho các công nhân.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.