| Hotline: 0983.970.780

Công nhân tử nạn tại công trường cao ốc Keangnam

Thứ Năm 04/02/2010 , 09:51 (GMT+7)

Sáng 3/2 trong khi vận hành máy bơm bê tông tại tầng 1 công trình Keangnam (Từ Liêm, Hà Nội), một công nhân bị một đoạn ống thép nối đường ống dẫn văng ra đập vào người.

Sáng 3/2 trong khi vận hành máy bơm bê tông tại tầng 1 công trình Keangnam (Từ Liêm, Hà Nội), một công nhân bị một đoạn ống thép nối đường ống dẫn văng ra đập vào người.

Nạn nhân Lê Đức Thắng, 36 tuổi, ở Trực Ninh, Nam Định đã được đưa vào Bệnh viện 19/8 cấp cứu nhưng đã tử vong. Công trình xây dựng tòa nhà Keangnam đang thi công sàn tầng 33.

Sau khi xảy ra tai nạn, những người có trách nhiệm tại công trường không trình báo cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, Công an huyện Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Anh Thắng có ký hợp đồng lao động thời vụ với đơn vị thi công tòa nhà.

Công trình xây dựng tòa tháp cao nhất Việt Nam

Trước đó, tại công trình xây dựng cao ốc này đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động. Từ ngày 20/7 đến 27/7/2009, xảy ra 3 vụ tai nạn lao động làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Dự án Hanoi Landmark Tower do Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư, nhà thầu chính là Công ty Keangnam Enterprises LTD. Hanoi Landmark được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD từ năm 2007, theo thiết kế cao 70 tầng và là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất