| Hotline: 0983.970.780

Vòng 4 V-League 2015:

Công Phượng dự bị, HAGL chìm sâu vào mạch thua

Thứ Tư 21/01/2015 , 20:29 (GMT+7)

Dù không được đánh gía quá cao ở mùa giải năm nay nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã có sự khởi đầu như mơ với 2 trận thắng, 1 hoà, tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Trong ngày sinh nhật, Công Phượng đã bị xếp dự bị. Được vào sân trong hiệp 2, nhưng màn trình diễn mờ nhạt của chân sút xứ Nghệ khiến HA Gia Lai nhận thất bại 0-1 trước Hải Phòng. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của HA Gia Lai.

Tiếp HA Gia Lai trên sân nhà, Hải Phòng quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục duy trì mạch bất bại. 
 
HA Gia Lai (xanh) đánh mất hoàn toàn thế trận
HA Gia Lai (xanh) đánh mất hoàn toàn thế trận

Trong khi đó, để thua 2 trận liên tiếp, khí thế hừng hực ở ngày ra quân của Công Phượng và các đồng đội ở HA Gia Lai đã dần dịu xuống. Thay vào đó là sự lo lắng khi phải làm khách trên sân Lạch Tray có sức ép rất lớn. Bất ngờ lớn trong đội hình ra quân của HA Gia Lai Công Phượng không có tên trong đội hình xuất phát. Như vậy là sau 3 trận đá chính liên tiếp, lần đầu tiên tiền đạo người Nghệ An đã phải ngồi trên băng ghế dự bị.

An ninh được thắt chặt. Trước trận đấu 15 phút, BTC đã đóng cổng vào sân. Khán đài A và B không còn một chỗ trống, không khí trên sân Lạch Tray vô cùng cuồng nhiệt.

Không chỉ có sức ép từ khán giả, đá trên sân Lạch Tray với mặt sân quá xấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội khách HA Gia Lai. Bởi HA Gia Lai không quen chơi bóng dài mà họ chỉ mạnh ở những pha bật nhanh một chạm.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và sẵn sàng chơi rắn với các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai. Ngay ở phút thứ 2, trọng tài thổi phạt Minh Châu sau tình huống phạm lỗi với Minh Vương bên phía đội khách.
 
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hải Phòng
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hải Phòng

HA Gia Lai thi đấu tự tin trước sức ép khán giả Lạch Tray. Phút thứ 4, Tuấn Anh quyết định đột phá giữa vòng vây của 3 cầu thủ Hải Phòng, nhưng tiền vệ khoác áo số 8 của HAGL không thành công.

Phút 11, cơ hội nguy hiểm đầu tiên với độ bóng đất Cảng. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Fagan băng vào dứt điểm cận thành suýt chút nữa ghi bàn cho Hải Phỏng khi bóng đi chệch khung thành HA Gia Lai trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, từ đường chuyền vào bên cánh phải, Fagan băng vào đệm bóng hụt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Hải Phòng.

Phút 25, Fagan đưa bóng được vào lưới của HA Gia Lai, nhưng tiền đạo ngoại binh của Hải Phòng dứt điểm trong tư thế việt vị. Câu trả lời của HA Gia Lai là tình huống từ đường chuyền vào bên cánh trái, ngoại binh Zdravko dứt điểm bằng đầu nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn Xuân Việt.

Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL diễn ra khá hấp dẫn. Các cầu thủ chủ sân Lạch Tray tấn công khá nhiều, nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hoàng Thiên ngã trong khu vực 16m50 của Hải Phòng, nhưng trọng tài từ chối cho HAGL được hưởng quả 11m.

Ngay những phút đầu hiệp 2, Hải Phòng đã có bàn mở tỷ số. Stevens đánh đầu ngược cận thành mở tỷ số cho Hải Phòng.
 
Công Phượng không thể hiện được mình khi vào sân từ ghế dự bị
Công Phượng không thể hiện được mình khi vào sân từ ghế dự bị

Nhằm tăng cường sức tấn công cho HAGL, HLV Graechen đưa Công Phượng vào sân. Hải Phòng có sự thay đổi người khi Đức Dương rời sân nhường chỗ cho Đình Hiệp.

Phút 71, Fagan có cơ hội gia tăng cách biệt cho Hải Phòng, nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Minh Nhựt.

Ít phút sau, Stevens có cơ hội ghi bàn cho Hải Phòng, nhưng anh dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành HAGL trong sự tiếc nuối của khán giả trên sân Lạch Tray. Phút 79, Hải Phòng mất người khi Thành Lâm nhận thẻ đỏ.

Dù thi đấu hơn người nhưng do kém bản lĩnh và kinh nghiệm, HA Gia Lai đã bất lực trong việc tìm kiếm 1 điểm.

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Xuân Việt; Anh Hùng, Minh Châu, Văn Nhiên, Khánh Lâm; Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Dương, Văn Nam; Diego Fagan, Anthony Stevens

HAGL: Minh Nhựt; Văn Sơn, Văn Long, Đức Lương, Thanh Tùng; Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Minh Vương, Văn Toàn, Zdravko

Vòng 4 V-League 2015

Thứ Tư, ngày 21/1

16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 3–1 Đồng Tháp

16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1–1 Khánh Hòa

16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 2–2 ĐT Long An

16h30, sân Vinh: SL Nghệ An 0–1 B.Bình Dương

16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1–1 Hà Nội T&T

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 1–0 Cần Thơ

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 1–0 HA Gia Lai

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm