| Hotline: 0983.970.780

Công ty Nam Nung nợ như 'chúa Chổm', 30 tháng CBCNV không có lương

Thứ Ba 25/07/2017 , 14:30 (GMT+7)

Cty TNHH MTV Nam Nung là đơn vị nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông, có trụ sở tại thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô hiện nợ đầm đìa hàng chục tỷ đồng, không có khả năng chi trả.

Việc Cty này nợ nần chồng chất tiền lương CBCNV trong thời gian dài đã khiến đời sống của họ lâm vào cảnh hết sức bi đát.
 

Nợ lương ít nhất 30 tháng

Đến Cty TNHH MTV Nam Nung thời điểm này, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi, đó là sự mệt mỏi, rệu rã tinh thần của CBCNV Cty. Tác phong làm việc không nghiêm túc, tình trạng không đi làm đúng giờ và chỉ vài người đi làm “cho có” đã diễn ra trong thời gian dài như những người dân sống quanh Cty cho biết.

09-56-19_1
09-56-19_2
Được biết, Cty đã không trả lương khoảng 30 tháng

“Lâu rồi họ có làm việc đâu. Lên tí rồi tập trung ra quán xá ngồi uống nước. Tình trạng này diễn ra vài tháng nay rồi”, một người dân nói. Trao đổi với một nhân viên Cty cũng xác nhận điều này và anh cho biết, hiện Cty chỉ còn vài người làm việc.

Khi chúng tôi đến, dù đã hơn 14h chiều nhưng nhiều phòng đóng cửa kín mít. Thấy tôi thắc mắc CBCNV làm việc không nghiêm túc, anh nhân viên bức xúc nói: "Có trả lương đâu mà làm. Chúng tôi bị “ngâm” lương vài năm nay rồi. Hiện tinh thần anh em giảm sút, hoang mang, đời sống hết sức bi đát. Ngay bản thân tôi đang “ăn bám” vợ con vì lương hàng tháng đang bị Cty nợ. Tính đến nay Cty nợ lương tôi trên 30 tháng, tương đương hơn 100 triệu đồng”.

Chị H, một nhân viên khác cho biết: "Chúng tôi rất bức xúc nhưng giờ chẳng biết làm sao. Nhiều khi muốn nghỉ hẳn Cty kiếm việc khác để làm nhưng sợ mất quyền lợi, vì lương hàng tháng chưa nhận. Lâu lâu được Cty cho ứng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, không đủ đổ xăng và ăn sáng, nên việc ăn “bám” chồng hay vợ con là điều không tránh khỏi”.

Không chỉ nợ lương CBCNV mà Cty còn nợ tiền đóng BHXH. Điều mọi người bức xúc hơn là dù không đóng bảo hiểm cho họ nhưng Cty vẫn trừ lương trực tiếp hàng tháng. “Cty đã trả lương và trừ tiền trực tiếp đóng BHXH hàng tháng của chúng tôi đến năm 2014, nhưng lại không nộp cho bên bảo hiểm đã 2 năm rồi”, một người nói.

09-56-19_3
Nhiều CBCNV không có tinh thần làm việc vì bị nợ lương

Trao đổi với NNVN, ông Hà Hữu Thanh, GĐ Cty TNHH MTV Nam Nung xác nhận việc Cty nợ lương CBCNV và BHXH là có thật. Tuy nhiên nợ bao lâu và số tiền bao nhiêu thì ông Thanh chưa xác định cụ thể được và cho biết, thanh tra đang điều tra làm rõ. Còn theo nguồn tin riêng của NNVN, đến ngày 30/6/2017 Cty này nợ lương người lao động 30 tháng với tổng số tiền 14,7 tỷ đồng và nợ BHXH hơn 13 tỷ đồng.
 

Nợ cả khách hàng

Ngoài ra, Cty còn nợ khách hàng từ việc ứng tiền trước, sau đó trả nợ bằng cách bán mủ sao su trừ dần. Tuy nhiên từ giữa năm 2016 đến nay do việc cạo mủ chậm trễ hay do những nguyên nhân khác nhau, nhiều khách hàng chưa nhận được sản phẩm như đã cam kết nên họ phải đến tận Cty “đòi” nợ.

09-56-19_6
Cty TNHH MTV Nam Nung nợ như “chúa Chổm”

Hôm chúng tôi đến Cty gặp chị Hoàng Ngọc Hà đã chầu chực từ đầu giờ trưa đến cuối giờ chiều để gặp lãnh đạo Cty giải quyết công nợ nhưng không có kết quả.

“Họ hứa trả nợ tôi nhiều lần nhưng chẳng thấy đâu. Tôi gọi điện thoại rồi nhắn tin nhưng Cty không trả lời. Xót ruột quá nên tôi đích thân từ Đăk Lăk lên đây để gặp lãnh đạo. Nghe nói Cty đã thay lãnh đạo mới, giờ không gặp được.

Lúc đầu tôi không muốn cho Cty này mượn tiền nhưng do có người bảo lãnh nên tôi cho vay với cam kết sau này trừ tiền bán mủ cao su. Sau khi cho vay ứng trước vài trăm triệu vào năm 2015, qua vài lần giao dịch bán mủ thì Cty dừng giao sản phẩm cho chúng tôi từ giữa năm 2016 đến nay. Hiện Cty còn nợ tôi hơn 600 triệu đồng”, chị Hà khẳng định.

09-56-19_7
09-56-19_8
Chị Hà, cho biết hiện Cty cũng đang nợ chị khá nhiều tiền

+ Cty có tổng số lao động 284 người, trong đó lao động trực tiếp 197 người, gián tiếp 87 người. Khổ nhất là những trường hợp CBCNV sống và làm việc xa nhà do Cty nợ lương nên hàng tháng họ đành khất nợ tiền ăn, ở các chủ trọ.

Anh Tư, một chủ trọ ở thôn Nam Tiến, xác nhận anh L, cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Cty là trường hợp như thế. Anh L thuê trọ nhà anh Tư chỉ 500 ngàn đồng/tháng nhưng do bị nợ lương nên nợ tiền trọ đến nay đã 20 triệu đồng. Mới đây, anh L xin nghỉ việc Cty đi giữ xe trên Đăk Lăk để có tiền trả nợ anh Tư.

+ Theo LS Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, Điều 96 Bộ luật Lao động 2012 quy định nguyên tắc trả lương: "Người lao động được trả lương, trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương. Đồng thời xử phạt trong trường hợp Cty chậm trả lương cho người lao động theo quy định điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH...".

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.