| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh bị chê “diễn kịch”

Thứ Hai 29/07/2013 , 09:28 (GMT+7)

Tiền đạo SLNA bị một số CĐV xứ Nghệ chỉ trích đã “diễn kịch” trong trận đấu giữa SLNA và HA.GL diễn ra cuối tuần qua.

Tiền đạo SLNA bị một số CĐV xứ Nghệ chỉ trích đã “diễn kịch” trong trận đấu giữa SLNA và HA.GL diễn ra cuối tuần qua.

Đây là trận đấu cuối cùng của Công Vinh cho SLNA ở mùa giải 2013. Ngày 1/8 tới, Công Vinh sẽ rời VN sang Nhật Bản để thi đấu cho CLB Consandale Sapporo theo bản hợp đồng cho mượn có thời gian 5 tháng. Công Vinh theo kế hoạch sẽ trở lại SLNA vào đầu mùa giải 2014.

Trở lại trận đấu với HA.GL của SLNA, đội bóng xứ Nghệ đã giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hector. Ba điểm trong cuộc đối đầu với HA.GL đã giúp SLNA vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch V.League. Chơi rất nỗ lực nhưng Công Vinh đã không nâng tổng số bàn thắng của mình ở V.League lên con số 100 như hy vọng. Cuối trận, tiền đạo này đã khóc khi vẫy tay chào các CĐV SLNA. Nhiều CĐV xứ Nghệ đã cảm kích trước hành động này của Công Vinh nhưng không ít thể hiện thái độ bất mãn.

Trên các diễn đàn và cả trang mạng xã hội, nhiều CĐV SLNA cho rằng, Công Vinh đã cố tình “đóng kịch” trước các CĐV nhà.

“Nếu thực sự yêu mến và muốn cống hiến cho SLNA, Công Vinh đã không đồng ý chuyển sang thi đấu cho Sapporo trong thời điểm then chốt của đội bóng. Nếu mùa này SLNA không vô địch, tôi sẽ rất hận Công Vinh” - một CĐV SLNA viết trên facebook. Nhiều CĐV khác cũng đồng tình với ý kiến này. Các CĐV SLNA đồng thời chỉ trích Ban lãnh đạo đội bóng phụ tình cảm của người hâm mộ khi để chân sút hàng đầu của đội mùa giải này ra đi.

Tuy nhiên, một số khác lại bày tỏ sự chia sẻ với SLNA và Công Vinh khi cho rằng, chuyến đi của cựu tiền đạo CLB bóng đá Hà Nội sẽ giúp bóng đá VN có cơ hội mở rộng hình ảnh ra khu vực và châu lục. Công Vinh cũng có điều kiện phát triển sự nghiệp cá nhân.

Trên thực tế, thương vụ mượn Công Vinh của Sapporo được nhiều người nhìn nhận dưới góc độ một cuộc “PR” thương hiệu để quảng bá sản phẩm bia Sapporo hơn là xuất phát từ góc độ chuyên môn. Cơ sở của nhận xét này là việc Sapporo đã tổ chức một cuộc họp báo rình rang ngay tại thành phố Vinh. Thời gian mượn Công Vinh cũng chỉ trong 5 tháng, khoảng thời gian quá ít để Công Vinh có thể hòa nhập với lối chơi và đóng góp vào thành tích của đội bóng. Công Vinh dù vậy vẫn tỏ ra háo hức trước chuyến đi này. “Tôi luôn biết nắm bắt cơ hội của mình. Phải rời V.League khi đội đang có cơ hội đoạt chức vô địch còn mình có thể giành danh hiệu Vua phá lưới là một điều đáng tiếc.

Tuy nhiên, tôi tin rằng trình độ chuyên môn của mình sẽ được cải thiện khi thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản” - Công Vinh tuyên bố. Ban lãnh đạo SLNA và HLV Nguyễn Hữu Thắng trong khi đó cũng tự tin khẳng định, sẽ có giải pháp hợp lý để duy trì năng lực tấn công của đội bóng khi vắng Công Vinh. “Chúng tôi có các phương án thay thế khác, mặc dù tôi phải thừa nhận, thiếu Công Vinh là một tổn thất với đội. Sức mạnh của SLNA bắt nguồn từ lối chơi kỷ luật, tập thể chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào một cá nhân nào. SLNA hiện nay cũng đang có cơ hội cạnh tranh chức vô địch và chúng tôi sẵn sàng nắm bắt cơ hội” - HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Tại V.League, Công Vinh nổi tiếng là cầu thủ khôn ngoan, giao tiếp khéo léo.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm