| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh: 'Đọ sức với Syria sẽ giúp ĐT Việt Nam biết mình ở đâu'

Thứ Hai 30/05/2016 , 19:50 (GMT+7)

Tiền đạo từng 2 lần đối đầu với Syria thừa nhận ngay cả khi thất bại trước đối thủ vượt trội như vậy, ĐT Việt Nam vẫn sẽ rút ra được nhiều bài học.

Có thể thấy ĐT Syria đã sắp xếp lịch tập luyện và thi đấu giao hữu đầy toan tính để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, cùng mục tiêu giành tấm vé lịch sử. Cụ thể, thầy trò HLV Ayman Alhakim sau trận giao hữu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối mai (31/5) sẽ sang Thái Lan tham dự giải giao hữu khác.

Trong khi đó, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng có những toan tính riêng của mình khi tiếp đón một trong những đối thủ trong top đầu khu vực châu Á. Nếu như nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng ĐT Syria sẽ là thước đo, “thuốc thử” chất lượng cho ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện thì tiền đạo Công Vinh đánh giá rất cao “cữ dượt” lần này trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

cong vinh: "do suc voi syria se giup dt viet nam biet minh o dau" hinh 0
Tiền đạo Lê Công Vinh (ngoài bên phải) từng 2 lần đối đầu với ĐT Syria. (Ảnh: Ngọc Duy).


Công Vinh nói: “Đây là lần thứ 3 tôi đối đầu với ĐT Syria. Năm 2009 tại vòng loại Asian Cup, chúng ta thi đấu hai lượt tại Mỹ Đình và sau đó là đá tại Syria. Đó là thời điểm chúng ta có những cầu thủ tốt nhất, đồng đều cả 3 tuyến nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn và để thua ngay tại sân nhà. ĐT Syria sau đó lọt vào Chung kết Asian Cup năm sau”.

Theo nhận định của tiền vệ - đội trưởng ĐT Việt Nam, đợt tập trung này HLV Hữu Thắng triệu tập đa phần là cầu thủ trẻ, trong khi ĐT Syria là đội tuyển mạnh ở châu Á, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, nên chắc chắc trận giao hữu ngày mai (31/5) không hề dễ dàng.

Công Vinh cũng cho rằng vấn đề ở trận giao hữu ngày mai là không đặt nặng thắng-thua mà quan trọng nhất là việc đối đầu với đối thủ mạnh như Syria sẽ giúp ĐT Việt Nam biết mình ở đâu, cũng như biết để nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong việc tập luyện, xây dựng lối chơi và thi đấu tại AFF Cup cuối năm nay, giải đấu quan trọng mà thầy trò HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu tiến vào trận chung kết.

cong vinh: "do suc voi syria se giup dt viet nam biet minh o dau" hinh 1
Công Vinh đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới Syria. (Ảnh: Ngọc Duy).


“Nhiều lúc chúng ta thất bại nhưng còn học hỏi được nhiều hơn. ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hoá và thay đổi, nhằm xây dựng lối chơi bóng nhỏ, phù hợp nhất với người Việt Nam chúng ta. Vì vậy, các cầu thủ cần những bài học bổ ích thông qua màn thi đấu cọ xát với đội bóng vượt trội về đẳng cấp, thể hình và thể lực như ĐT Syria để biết mình đang ở đâu”, Công Vinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Công Vinh cũng đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới ĐT Syria dù biết đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. “Các cầu thủ Trung Đông có thể hình, thể lực vượt trội nên chắc chắn việc không chiến, tì đè hay tranh chấp sẽ rất khó khăn. Chúng ta cần có phương án tuân theo đấu pháp HLV trưởng đề ra để có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương và ghi bàn hơn”, Công Vinh nói.

(VOV.VN)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm