| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh gây thất vọng

Thứ Năm 29/11/2012 , 10:28 (GMT+7)

Tiền đạo CLB Bóng đá Hà Nội chơi mờ nhạt trong cả hai trận đấu của ĐTVN trước Philippines và Myanmar.

Tiền đạo CLB Bóng đá Hà Nội chơi mờ nhạt trong cả hai trận đấu của ĐTVN trước Philippines và Myanmar. Phong độ kém cỏi của Công Vinh là một phần lý do dẫn đến kết quả không như ý muốn của ĐTVN.

Ở cả hai trận đấu trên, Công Vinh đều có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, trong suốt thời gian xuất hiện trên sân, Công Vinh không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Theo thống kê, tiền đạo gốc Nghệ không có pha kết thúc nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong trận đấu với Myanmar, Công Vinh đã bị thay ra nhường chỗ cho tiền đạo Quang Hải ở phút 70. Kịch bản trên tiếp tục được lặp lại khi ĐTVN gặp Philippines.

Theo tìm hiểu, Công Vinh mong muốn được thi đấu như một tiền đạo tự do bởi tiền đạo này cho rằng, vị trí hiện tại không phát huy được khả năng của anh. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng không đồng ý với đề xuất trên.

Trả lời báo chí về việc tiếp tục sử dụng Công Vinh ở trận gặp Philippines (và anh lại gây thất vọng), ông Hùng né tránh khi cho rằng, đây là “công việc chuyên môn của BHL”. Việc Công Vinh thi đấu mờ nhạt đã góp phần khiến ĐTVN không thể vượt qua được Myanmar và Philippines, vốn dĩ chọn chiến thuật phòng ngự co cụm với số đông trước khung thành. Bàn thắng duy nhất của ĐTVN được ghi ở thời điểm này là của tiền vệ Tấn Tài.

Trên thực tế, không chỉ Công Vinh mà nhiều cầu thủ khác của ĐTVN đều thi đấu không đúng phong độ. Điển hình là trường hợp của tiền vệ Trọng Hoàng. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, Trọng Hoàng nổi lên như một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá VN. Tiền vệ xứ Nghệ nhận được kỳ vọng vô cùng lớn trước mỗi giải đấu. SEA Games 2009 (Lào), HLV H.Calisto đã giữ Trọng Hoàng cho tới tận trận chung kết, bất chấp Trọng Hoàng đang bị chấn thương.

Tuy nhiên, đấy cũng là trận đấu ĐTVN thất bại tức tưởi trước Malaysia. Chỉ một năm sau, Trọng Hoàng tiếp tục được triệu tập vào ĐTVN dự AFF cup 2010. Nhưng ở giải đấu này, Trọng Hoàng cũng không thể hiện được nhiều, và ĐTVN đánh mất chức vô địch. SEA Games 2011 đánh dấu lần cuối cùng Trọng Hoàng được khoác áo đội tuyển U23. Một lần nữa, cùng với các đồng đội, Trọng Hoàng lại gánh chịu thất bại nặng nề khi bị loại ở bán kết, và thua U23 Myanmar trong trận tranh HCĐ với tỷ số 1-4.

Sau hai trận đấu với Philippines và Myanmar, ĐTVN hiện chỉ giành được 1 điểm, và buộc phải thắng Thái Lan ở lượt cuối, đồng thời hy vọng Philippines không thắng được Myanmar để nuôi hy vọng vào bán kết. Cánh cửa đi tiếp rõ ràng quá hẹp đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Trong bối cảnh các ngôi sao của ĐTVN đều đánh mất mình, ông Hùng đang phải đối diện với một bài toán khó giải. Sự khác biệt trong tập luyện và thi đấu của các tuyển thủ, như thừa nhận của HLV Phan Thanh Hùng, là “không thể lý giải được”. Chỉ hy vọng trong trận đấu với Thái Lan, ĐTVN vượt qua được áp lực tâm lý để chơi một trận đấu đúng sức.

Vẫn tin HLV Phan Thanh Hùng

Sau trận đấu với Philippines, hôm qua ĐTVN đã được HLV Phan Thanh Hùng cho nghỉ ngơi nguyên buổi sáng. Chiều cùng ngày, toàn đội đã có buổi tập nhẹ trên sân vận động SAT (Bangkok). Buổi tập chủ yếu để các cầu thủ hồi phục lại thể lực.

Trả lời câu hỏi về tương lai của HLV Phan Thanh Hùng, Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Lân Trung cho biết: “Không thể cứ mỗi lần thua lại thay HLV. Về mặt chuyên môn, sai sót như thế nào anh Hùng phải chịu trách nhiệm. Bản thân anh ấy cũng đã nhận rồi. Còn về việc có tiếp tục ký hợp đồng với anh Hùng hay không, chúng tôi sẽ phải cân nhắc. Tuy nhiên, lúc này VFF vẫn đặt niềm tin vào HLV Phan Thanh Hùng”.

Cũng theo ông Trung, BHL ĐTVN đã làm mọi khâu tâm lý để giúp các cầu thủ giải toả sức ép, nhưng “phong độ của các cầu thủ trong khi tập luyện và thi đấu quá khác nhau. Điều này thực sự rất khó lý giải”. Ông Trung cho biết, ĐTVN vẫn còn hy vọng vào bán kết nếu đánh bại Thái Lan, nhưng cơ hội là khá thấp.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm