| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh gọi điện khóc nức nở với Thuỷ Tiên sau khi kết thúc trận đấu

Thứ Năm 08/12/2016 , 07:45 (GMT+7)

Tối qua, sau khi không dành được chiến thắng trước đội tuyển Indonesia trong bán kết lượt về AFF Cup 2016, Công Vinh đã gọi điện về cho bà xã Thuỷ Tiên và khóc nức nở trong điện thoại.

Thuỷ Tiên chia sẻ, ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam với Indonesia ở sân vận động Mỹ Đình, “bạn ấy” (tức Công Vinh) đã gọi về khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Thuỷ Tiên chứng kiến “người đàn ông mạnh mẽ” của mình khóc với mình nên cô khá hoảng hốt.

Hình ảnh Công Vinh khóc vì xúc động trong nghi lễ hát Quốc ca trước khi bước vào trận đấu với Indonesia. Ảnh: cắt từ màn hình.
Hình ảnh Công Vinh khóc vì xúc động trong nghi lễ hát Quốc ca trước khi bước vào trận đấu với Indonesia. Ảnh: cắt từ màn hình.


Tuy nhiên, Thuỷ Tiên đã kịp thời an ủi Công Vinh để nam cầu thủ giữ vững tinh thần: “Mình bảo: “Không được khóc vì ba đã làm hết sức, hãy tự hào vì những gì mình đã nỗ lực cống hiến, dù thắng hay thua thì điều mình làm được mới là điều quan trọng. 8, 9 năm đi cùng ba, mẹ hiểu rằng, bản chất người hâm mộ họ cũng rất "phản bội" họ, lúc thắng họ vui còn nếu thua họ sẽ chửi và yêu cầu nhân tố mới bất chấp mọi thứ… Họ có thể ném những lời cay độc làm tổn thương và phủ nhận những cống hiến của ba. Ba đã đủ tổn thương rồi, mệt mồi rồi… về nhà mẹ sẽ cùng ba bước tiếp con đường mới, chinh phục mới. Đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác mở ra. Nếu cả thế giới này phản bội ba thì mẹ sẽ vì ba mà phản bội lại cả thế giới bởi chúng ta là gia đình”.

Những câu nói của Thuỷ Tiên lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ. Một thành viên tên Thanh Dung chia sẻ: “Anh Vinh và đội tuyển đã chơi hết mình, nhìn khán đài sân vận động thì biết, trận đấu kết thúc khán giả vẫn nán lại, chứng tỏ mọi người rất yêu mến đội bóng và không hề thất vọng các anh em. Thắng thua cũng cần yếu tố may mắn nữa”.

Một thành viên có nick name Vô Vị cũng gửi lời động viên Công Vinh: “Trận này đội tuyển đá hay rồi. 10 phút 2 bàn. Anh Vinh cũng không việc gì phải khóc, anh và cả đội đã làm hết sức rồi. Bản lĩnh của anh đã được chứng minh qua thời gian dài rồi và bằng chứng rõ ràng nhất là bàn thắng mang về HCV tại AFF Suzuki Cup cách đây 8 năm và kỷ lục ghi bàn vượt cả thế hệ vàng bóng đá Việt Nam Tiger Cup Huỳnh Đức. Hãy tự hào vì những gì mình đã mang lại cho nền bóng đá Việt Nam anh ơi”.

Một bạn trẻ có tên Ku Bi bình luận: “Chẳng ai quay lưng với anh chị cả. Xin gửi đến anh lời cảm ơn tự tận đáy lòng vì những cống hiến thầm lặng của anh bao năm qua. Cảm ơn những cảm xúc mà anh mang lại cho những con người Việt Nam. Chia tay đội tuyển sau ngần ấy năm cống hiến quả thực không đơn giản, tạm biệt anh người hùng của dân tộc, tạm biệt anh huyền thoại của bóng đá Việt Nam...".

Nhiều người gửi lời động viên Thuỷ Tiên và Công Vinh khi hay biết câu chuyện của họ. Ảnh: FBNV.
Nhiều người gửi lời động viên Thuỷ Tiên và Công Vinh khi hay biết câu chuyện của họ. Ảnh: FBNV.


Trước đó, Thuỷ Tiên đăng tải hình ảnh Công Viên khóc khi làm nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trên sân cỏ (trước khi bước vào trận đấu chính thức với Indonesi) với lời chia sẻ: “Hát Quốc ca và khóc trước trận đấu bởi vì 50% có thể đây là lần cuối cùng anh ấy còn được cống hiến và chiến đấu trên sân cỏ đội tuyển quốc gia. Bao nhiêu máu, nước mắt và nụ cười ở trên sân cỏ này. Tôi yêu tình yêu của anh ấy”.

Đáp lại những lời của vợ con và hàng triệu khán giả hâm mộ bóng đá, tối qua Công Vinh cũng gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người. Anh viết: “Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Cảm ơn những cổ động viên người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ cùng tôi dù lúc thành công hay cả khi thất bại. Tôi luôn biết ơn các bạn. Ngày hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, cảm ơn vì tất cả”.

Cách đây không lâu, cảm xúc mãnh liệt trước việc mình sắp phải giã từ nghiệp bóng đá nên Công Vinh cũng có đoạn tâm sự khá dài. Anh viết rằng: “Ai cũng có những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Thanh xuân của tớ là 12 tuổi ôm toàn bộ gia tài là 2 bộ quần áo rời xa gia đình vào ở tập trung cùng đội trẻ SLNA (Sông Lam Nghệ An), 18 tuổi đựơc tập trung đội tuyển Việt Nam. Ngót nghét thế mà gần 20 năm trời ăn, ngủ, khổ đau, hạnh phúc cùng trái bóng tròn. Đủ máu và nước mắt để lớn khôn, trưởng thành. Cũng có lúc "bão" đến tưởng chừng như gục ngã,nhưng rồi lại kiên nhẫn, lì lợm đứng lên… Ghét bỏ hay yêu thương, lỗi lầm hay xứng đáng thì cũng đến lúc sắp phải rời xa.

Cuộc đời như một quyển sách, lật từng trang để thật thấm thía… nhưng dù quyền lực, nghèo hèn hay giàu có đến mấy cũng không ai có thể chiến thắng được thời gian, vì vậy hãy luôn trân quý những phút giây mà mình đựơc sống đựơc đam mê, đựơc yêu để sau này nó qua đi không có gì phải hối tiếc.

Nếu cả thế giới này phản bội ba thì mẹ sẽ vì ba mà phản bội lại cả thế giới bởi chúng ta là gia đình”, lời Thuỷ Tiên an ủi Công Vinh. Ảnh: TL.
"Nếu cả thế giới này phản bội ba thì mẹ sẽ vì ba mà phản bội lại cả thế giới bởi chúng ta là gia đình”, lời Thuỷ Tiên an ủi Công Vinh. Ảnh: TL.


Vẫn sẽ còn viết, cống hiến và chiến đấu tiếp với quyển sách của cuộc đời mình với điều mình đã dành cả tình yêu, thanh xuân. Và tin tưởng rằng, cuộc đời người đàn ông không cần điều gì quá cao xa chỉ cần biết quyết tâm từ chối làm điều xấu và học cách làm người lương thiện chính là thành công lớn nhất của đời người, để khi đến khi mình già răng rụng mà nụ cười vẫn bình yên là đủ.

Cứ cố gắng sống tốt làm tốt thì dù bất công lớn đến mấy cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù thế nào ngày mai… mặt trời vẫn mọc”.

Những tâm sự của cầu thủ xứ Nghệ đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia và đồng cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều người vẫn hy vọng, Công Vinh sẽ tiếp tục được cống hiến cho nền bóng đá nước nhà dưới nhiều hình thức khác.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất