| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh hết bị ám quẻ?

Thứ Năm 14/11/2013 , 10:04 (GMT+7)

Mối tình của tiền đạo xứ Nghệ và ca sĩ Thủy Tiên từng chịu nhiều lời gièm pha của dư luận và những người trong giới.

Mối tình của tiền đạo xứ Nghệ và ca sĩ Thủy Tiên từng chịu nhiều lời gièm pha của dư luận và những người trong giới.

AFF cup 2008, sự nghiệp của Công Vinh lên đến đỉnh cao với bàn thắng quyết định đem về chiến thắng quý giá cho ĐTVN trước kình địch Thái Lan. Lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi, VN đã đăng quanh giải đấu lớn nhất khu vực. Công Vinh nhận được sự tung hô của người hâm mộ và đông đảo các CĐV. Đi liền với đó là những mối quan hệ cả kín và hở với các người đẹp trong giới showbiz.

Chia tay mối tình đầu là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, Công Vinh vướng vào nghi án tình ái với ca sĩ Pha Lê. Mối quan hệ gây nên dư vị không mấy ngọt ngào khi đôi bên sau này nhiều lần lên báo chỉ trích nhau. Cũng rất nhanh chóng, với sức nóng ngày một tăng trên sân cỏ, Công Vinh rơi vào câu chuyện tình ái với ca sĩ Thủy Tiên.

Dư luận một thời có không ít lời bán ra tán vào. Người cho là Thủy Tiên lợi dụng tên tuổi của bạn trai để “đánh bóng” bản thân. Người chê Công Vinh ham người đẹp, bỏ bê tập luyện. Một số tờ báo thậm chí trích ý kiến của các “chuyên gia” về số học, khẳng định “chắc như đinh đóng cột” mối tình của cả hai sẽ nhanh chóng tan. Công Vinh là người chịu thiệt thòi, khi sẽ bị Thủy Tiên gây ảnh hưởng tiêu cực lên sự nghiệp.

Thật trùng hợp khi những năm sau đó đánh dấu khá nhiều những bất ổn của tiền đạo xứ Nghệ, cả trong đời sống hàng ngày và nghiệp thi đấu. Sau khi đầu quân cho CLB Leixoes (Bồ Đào Nha), Công Vinh trở về với hy vọng sẽ giúp Hà Nội T&T đăng quang V.League. Tuy nhiên, anh bị chấn thương nặng, phải trở lại Bồ Đào Nha chữa trị vào năm 2009. Thời điểm trên, nhiều nguồn tin khẳng định Công Vinh đã phải bán cả siêu xe để lấy tiền chữa trị.

Mối quan hệ giữa Vinh “ròm” và CLB Hà Nội T&T cũng bị sứt mẻ, do tranh cãi về chuyện ai phải chịu trả tiền cho việc chữa trị. Công Vinh một giai đoạn bị coi là “vận đen” của Hà Nội T&T. Trong một chuyến làm khách của Hà Nội T&T tại Nha Trang, Công Vinh đã nhận được tin nhắn của lãnh đạo đội, đề nghị anh không theo cùng để đội không bị đen (!?).

Trở lại Hà Nội T&T sau khi lành chấn thương, Công Vinh tiếp tục “dính” sự cố vái trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp). Vụ việc đã khiến hình ảnh của anh ngày càng xấu đi trong mắt người hâm mộ. Việc Thủy Tiên lên tiếng bênh vực bạn trai càng khiến cả hai mất điểm. Công Vinh sau đó chuyển sang đầu quân cho CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên, quyết định khiến tiền đạo xứ Nghệ bị chỉ trích là “lật kèo” vì tham tiền.

Chỉ sau 1 mùa giải, CLB Bóng đá Hà Nội bị giải thể cùng với việc bầu Kiên vướng vòng lao lý. Cuối năm 2012, Công Vinh được triệu tập vào ĐTVN thi đấu ở AFF cup. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng bị loại ngay vòng bảng, trong khi Công Vinh bị nghi ngờ là “nhân tố đen”. Trở về VN, Công Vinh trải qua một chuỗi dài xin việc nhưng không được CLB nào chấp nhận và rốt cuộc phải nhờ SLNA dang tay cứu giúp.

Đây có lẽ là bước ngoặt đối với tiền đạo xứ Nghệ. Thi đấu thăng hoa ở mùa giải 2013, Công Vinh được CLB Sapporo Nhật Bản ký hợp đồng thi đấu ở giải hạng Nhì. Sau khởi đầu khá chệch choạc, anh dần thích nghi với lối chơi ở đội bóng mới, đóng góp tích cực vào thành công của Sapporo. Đội bóng Nhật Bản vừa qua đã đề nghị gia hạn với Công Vinh, nhưng SLNA không chấp thuận.

Nếu không có gì thay đổi, sang mùa giải 2014, Công Vinh sẽ lại tiếp tục thi đấu trong màu áo SLNA. Tiền đạo này cũng đón nhận tin vui trong cuộc sống cá nhân, khi Thủy Tiên vừa sinh hạ cho anh một cô bé kháu khỉnh.

Vượt qua những dè bỉu của dư luận, cả hai đang dần tạo dựng được hạnh phúc cho riêng mình. Một kết cục đẹp với mối tình đầy sóng gió và cũng không ít thị phi.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm