| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh sai lầm?

Thứ Tư 05/03/2014 , 10:49 (GMT+7)

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam từ chối đề nghị tiếp tục hợp đồng của CLB Sapporo để ở lại thi đấu cho SLNA. Công Vinh hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam từ chối đề nghị tiếp tục hợp đồng của CLB Sapporo (Nhật Bản) để ở lại thi đấu cho SLNA. Công Vinh hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn cùng đội bóng xứ Nghệ.

Nếu những thông tin SLNA và Công Vinh đưa ra là đúng, thì Sapporo cuối năm ngoái từng muốn Công Vinh nới rộng hợp đồng với đội bóng này thêm 1 năm, với nhiều chế độ ưu đãi đi kèm. Sapporo đưa ra mức lương 10.000 USD/tháng, các khoản thưởng mềm, nhà và xe riêng để đi lại tại Nhật Bản.

Đội bóng hạng nhì Nhật Bản còn tỏ ra ưu ái khi chấp nhận thanh toán cả vé máy bay 2 chiều cho vợ Công Vinh, ca sỹ Thủy Tiên mỗi năm 1 lần qua Nhật Bản thăm chồng. Quan trọng hơn cả, Công Vinh được Sapporo hứa hẹn cho học nghề HLV để hành nghề sau khi nghỉ thi đấu. Đối với SLNA, để bù cho 1 năm hợp đồng với Công Vinh, Sapporo đồng ý chi trả khoản tiền đền bù tương đương 5 tỷ đồng.

Rốt cuộc, Công Vinh đã từ chối đề nghị trên để tiếp tục hoàn thành nốt 1 năm hợp đồng với SLNA. Tại thời điểm trên, tiền đạo đội tuyển Việt Nam tuyên bố, cảm thấy hạnh phúc khi được đóng góp cho màu áo của đội bóng quê hương. Công Vinh cũng muốn cùng SLNA đăng quang ở V.League 2014, để bù lại cho mùa giải trước đó khi SLNA chịu thua Hà Nội T&T ở chặng nước rút vì vắng anh.

Mùa giải 2014 hóa ra không đẹp như những gì SLNA và Công Vinh mong muốn. Qua 6 trận đấu đầu tiên, SLNA đã để đội đầu bảng Thanh Hóa bỏ xa tới 10 điểm. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp từ lượt trận thứ 3 đến 5. SLNA chỉ may mắn giành được 3 điểm ở trận đấu gần nhất nhờ sai lầm của trọng tài.

Cùng với phong độ kém cỏi của đội bóng, những gì Công Vinh thể hiện trên sân cũng mờ nhạt. Sau khi bàn thứ 99 ở V.League, anh “im tiếng” trong 5 trận liền. Trước sức ép của người hâm mộ, TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã phải lên tiếng bảo vệ anh.

Dù phong độ không tốt, Công Vinh vẫn được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015. Tưởng là chuyện may, đây lại trở thành vận đen của tiền đạo xứ Nghệ.

Ngay buổi tập đầu tiên của đội tuyển, Công Vinh bất ngờ dính chấn thương khá nặng khi va chạm với hậu vệ Khuất Hữu Long (HA.GL). Kết quả kiểm tra của bác sỹ cho thấy, Công Vinh bị lật cổ chân và không thể tiếp tục tập luyện. Anh không có tên trong danh sách thi đấu giao hữu với đội Sinh viên Hàn Quốc ngày 2/3 vừa qua.

Cho tới ngày hôm qua, khả năng ra sân của Công Vinh ở trận đấu với Hong Kong diễn ra tối nay vẫn bỏ ngỏ. Trả lời báo chí, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, sẽ chờ Công Vinh cho tới sáng nay để quyết định liệu tiền đạo này có thể thi đấu được hay không.

“Chúng tôi vẫn hy vọng Công Vinh sẽ bình phục và có thể thi đấu được. Hiện đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 tiền đạo, Công Vinh là cầu thủ chủ lực. Việc vắng cậu ấy có thể khiến khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng. Điều này phần nào đã thể hiện ở trận đấu với đội Sinh viên Hàn Quốc vừa qua”, HLV Hoàng Văn Phúc hôm qua cho biết.

V.League mới trải qua 7 lượt trận, nhưng với Công Vinh, đây có thể sẽ là mùa giải đầy khó khăn của tiền đạo này.

 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm