| Hotline: 0983.970.780

Cột điện đổ ngang đường, dân chạy tán loạn

Thứ Hai 29/09/2014 , 21:18 (GMT+7)

Nhiều hệ thống dây như dây điện thoại, điện lưới, bóng điện cao áp tự phát…cùng gắn lên cột điện đã gây ra tình trạng quá tải.

Sáng 29/9, cây cột điện trước số nhà 08, đường Nguyễn Mộng Tuân, P. Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) bất ngờ gãy tại phần gốc sát đất, đổ ngang ra đường, khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo một số chủ của hàng tạp hóa gần hiện trường, lúc đó có nhiều người đi đường ngang qua nhưng rất may hệ thống dây điện, dây cáp điện thoại chằng chịt đã giữ cột điện đổ từ từ nên người đi đường mới có đủ thời gian chạy thoát thân.

Được biết, cột điện trên là do 21 hộ dân trong khu vực đóng tiền mua, chôn vào khoảng năm 2006, 2007 để kéo đường điện chung về các hộ.

Tuy nhiên, nhiều hệ thống dây như dây điện thoại, điện lưới, bóng điện cao áp tự phát…cùng gắn lên cột điện đã gây ra tình trạng quá tải. Sau khi sự cố xảy ra, công nhân điện lực Thanh Hóa đã kịp thời có mặt để khắc phục.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất