| Hotline: 0983.970.780

C.P. trao quà cho bà con vùng lũ miền Trung

Thứ Năm 07/11/2013 , 10:01 (GMT+7)

Cty CP Chăn nuôi C.P. (Thái Lan) đã tổ chức trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các huyện của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị với tổng cộng 1.000 phần quà nhu yếu phẩm.

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt, những ngày vừa qua Cty CP Chăn nuôi C.P. (Thái Lan) đã tổ chức trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các huyện của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị với tổng cộng 1.000 phần quà nhu yếu phẩm.

Mỗi phần quà gồm: 1 chăn, 1 mùng, 5 kg gạo, 2 hộp trứng gà tươi C.P., 2 gói xúc xích tiệt trùng C.P.);  500 phần quà học sinh (mỗi phần quà gồm: 10 cuốn tập, 1 viết chì, 2 viết bíc, 1 thước kẻ, 1 hộp trứng gà tươi C.P., 2 gói xúc xích tiệt trùng);  900 cơ số thuốc khám chữa bệnh; 100 thùng mì gói;  10 thùng quần áo và sách vở đã được chọn lọn, giặt sạch, sắp xếp gọn gàng…

Rất nhiều tình nguyện viên của C.P. đã tham gia công tác cứu trợ, trao tận tay bà con các phần quà. Cụ thể tại Quảng Trị, đoàn trao 304 phần quà nhu yếu phẩm, 99 phần quà học sinh và khám chữa bệnh 105 người dân.

Tại Nghệ An, 300 phần quà nhu yếu phẩm đã trao trực tiếp cho người dân, 150 phần quà trao cho các em học sinh tại một trường tiểu học, ngoài ra 250 lượt người đã được khám chữa bệnh. Tại Quảng Bình, 300 phần quà nhu yếu phẩm, 200 suất quà cho học sinh đã được trao. Ngoài ra đoàn còn tổ chức khám chữa bệnh cho 300 người dân và tặng 30 triệu đồng cho Trường THCS Ngư Thủy Bắc.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.